Báo Đồng Nai điện tử
En

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thăm, chúc mừng lễ Phật đản

01:05, 24/05/2023

(ĐN) - Ngày 24-5, đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

 

(ĐN) - Ngày 24-5, đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh.

Đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. (ảnh: Thanh Phong)
Đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn thăm, chúc mừng đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. (ảnh: Thanh Phong)

Cùng tham dự với đoàn còn các đồng chí: Cao Văn Quang, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Thị Bích Hằng, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Viên Hồng Tiến, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Dịp này, đồng chí Hồ Thanh Sơn đã chúc chức sắc, tăng, ni, phật tử đón mùa Phật đản nhiều sức khỏe, niềm vui, tiếp tục làm tốt công tác Phật sự. Đồng thời nhấn mạnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn đồng hành cùng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thực hiện công tác Phật sự cũng như triển khai các chương trình phối hợp với chính quyền các cấp, trong đó có hoạt động an sinh xã hội.

Cũng theo đồng chí Hồ Thanh Sơn, trong năm 2023, dự báo tình hình kinh tế - xã hội sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân. Do vậy, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn thành viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố, tăng, ni, phật tử tiếp tục nỗ lực, chung sức cùng tỉnh hỗ trợ đồng bào.

Đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng tăng, ni nhân dịp thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. (ảnh: ảnh: Thanh Phong)
Đoàn của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng tăng, ni nhân dịp thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 tại Ban Trị sự GHPGVN tỉnh. (ảnh: ảnh: Thanh Phong)

Thay mặt tăng, ni, phật tử, Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cảm ơn đến Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã luôn tạo điều kiện để công tác Phật sự diễn ra thuận lợi.

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh thời gian tới. Đồng thời, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, các huyện, thành phố, tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục nỗ lực, chung sức cùng tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội ở địa phương.

Sông Thao

Tin xem nhiều