Báo Đồng Nai điện tử
En

Đẩy nhanh tiến độ thi công đường gom dân sinh Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

09:05, 23/05/2023

(ĐN)- Ngày 15-5 vừa qua, trên Báo Đồng Nai online có bài viết "Người dân đi lại khó khăn vì đường gom dân sinh ngập úng, lầy lội" phản ánh về tình trạng nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập úng, sình lầy khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi mùa mưa đã đến.

(ĐN)- Ngày 15-5 vừa qua, trên Báo Đồng Nai online có bài viết “Người dân đi lại khó khăn vì đường gom dân sinh ngập úng, lầy lội” phản ánh về tình trạng nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập úng, sình lầy khiến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi mùa mưa đã đến.

Các tuyến đường lầy lội trước đây
Các tuyến đường lầy lội trước đây

Sau khi báo phản ánh, đơn vị thi công Liên doanh Vinaconex-Trung Chính và nhà thầu Ban Quản lí dự án Thăng Long đã đẩy nhanh tiến độ thi công đối với các hạng mục này.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai online, nhiều đoạn tuyến đã được ban gạt, lu lèn nền đá cấp phối, giúp cho việc đi lại của người dân được thuận lợi hơn.

Đơn vị nhà thầu đang hối hả đẩy nhanh tiến độ thi công đối với đường gom dân sinh
Đơn vị nhà thầu đang hối hả đẩy nhanh tiến độ thi công đối với đường gom dân sinh

Được biết, toàn huyện Xuân Lộc có khoảng 33 km đường gom dân sinh, độ rộng mặt đường gom dân sinh đảm bảo theo chuẩn đường nông thôn (trên 3m), riêng tại địa bàn Xuân Hiệp, một số đoạn rộng (trên 5m). Dự kiến tất cả các đường gom dân sinh trên địa bàn H. Xuân Lộc nói riêng và Đồng Nai nói chung sẽ hoàn tất trước ngày 31-12.  

Nam Phương

Tin xem nhiều