Báo Đồng Nai điện tử
En

Người dân đi lại khó khăn vì đường gom dân sinh ngập úng, lầy lội

04:05, 15/05/2023

(ĐN) - Nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập úng, sình lầy khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi mùa mưa đã đến.

(ĐN) - Nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập úng, sình lầy khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của dân gặp nhiều khó khăn, đặc biệt khi mùa mưa đã đến.

Nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập úng, sình lầy khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của dân gặp nhiều khó khăn
Nhiều đoạn đường gom dân sinh thuộc dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây bị ngập úng, sình lầy khiến cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của dân gặp nhiều khó khăn

Một số người dân sinh sống dọc theo các đoạn đường gom thuộc địa bàn xã Xuân Hiệp, H.Xuân Lộc bức xúc cho biết, trời nắng thì bụi mịt mù, mưa xuống thì sình lầy, đường ngập, xe cộ của người dân đi lại rất khó khăn, học sinh đi học thì thường xuyên té ngã, lấm lem bùn, đất.

Được biết, trước đây các tuyến đường này đều là đường bê tông nhựa nóng, bê tông xi măng được người dân hiến đất, góp tiền cùng nhà nước thực hiện.

Ngoài ra, người dân còn trồng hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng để chung tay xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu.

Khi cao tốc được thi công, người dân trong khu vực đồng thuận lưu thông theo đường gom dân sinh, dù xa hơn, bất tiện hơn.

Người dân bày tỏ mong mỏi, đơn vị nhà thầu, đơn vị thi công sớm thi công các đoạn đường gom còn lại để giúp người dân đi lại thuận tiện hơn.

Mưa xuống thì sình lầy, đường ngập, xe cộ của người dân đi lại rất khó khăn
Mưa xuống thì sình lầy, đường ngập, xe cộ của người dân đi lại rất khó khăn

Theo báo cáo của UBND huyện Xuân Lộc, tổng chiều dài các đoạn đường gom dân sinh dọc theo Dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây khoảng 33 km, trong đó bên phải tuyến là 22 km, còn lại hơn 10km là bên trái tuyến.

Ngày 12-5 vừa qua, trong buổi làm việc với Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, đại diện đơn vị nhà thầu là Ban Quản lý dự án Thăng Long và đơn vị thi công Liên doanh Vinaconex - Trung Chính, Chủ tịch UBND H.Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên cũng đã kiến nghị về vấn đề này.

Phó chủ tịch UBND Tỉnh Võ Văn Phi cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung thực hiện xong trước 31-12 để ổn định cuộc sống cho người dân.  

Hải Đình

Tin xem nhiều