Báo Đồng Nai điện tử
En

Mượn hơn 1,5 tỷ đồng rồi bỏ trốn vẫn không thoát

04:05, 10/05/2023

(ĐN) - Ngày 10-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã di lý đối tượng Bùi Thị Xuân (44 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) từ TP.Hà Nội về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

 

(ĐN) - Ngày 10-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã di lý đối tượng Bùi Thị Xuân (44 tuổi, quê ở tỉnh Hưng Yên) từ TP.Hà Nội về Đồng Nai để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ 2014-2018, bà N.T.N. ngụ P.Tam Phước, TP.Biên Hoà đã nhiều lần cho Xuân mượn 720 triệu đồng. Đến năm 2019, bà N. yêu cầu trả tiền nhưng Xuân không trả mà hứa hẹn mua dùm cho bà N. 1 căn nhà.

Đến tháng 11-2019, Xuân mượn của bà N. 280 triệu đồng để mua đất.

Tháng 12-2019, Xuân nói với bà N. đã tìm được ngôi nhà diện tích khoảng 104m2, tại P.Tam Phước trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng và yêu cầu bà N. đưa thêm tiền để đặt cọc.

Ngày 23-5-2020, bà N. đã đưa thêm cho Xuân 100 triệu đồng. Đến ngày 15-7-2020, Xuân nói với bà N. số tiền Xuân vay của bà trước đó đã sử dụng vào việc mua hàng, yêu cầu bà N. đưa thêm tiền để làm thủ tục sang tên sổ đỏ.

Do tin tưởng, nên bà N. đưa tiếp cho Xuân số tiền 550 triệu đồng. Tổng cộng bà N. đã đưa cho Xuân mượn hơn 1,5 tỷ đồng.

 Đến ngày giao nhà, Xuân cố tình né tránh, cúp điện thoại, chiếm đoạt số tiền trên. Khi biết mình bị lừa, bà N. đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh đã vào cuộc điều tra xác minh và xác định hành vi của Xuân có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, thời điểm trên, Xuân đã cao chạy xa bay, trốn khỏi địa phương.

Ngày 10-2-2022, Xuân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh ra quyết định truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Anh Quân - Đức Anh

Tin xem nhiều