Báo Đồng Nai điện tử
En

Mê mẩn với những cánh bướm sặc sỡ ở "vương quốc bướm"

05:05, 13/05/2023

Vườn quốc gia Cát Tiên được xem là "vương quốc bướm" của miền Nam nước ta. Việt Nam có hơn 1.200 loài bướm thì Cát Tiên đã có 449 loài bướm sinh sống và phát triển.

Vườn quốc gia Cát Tiên được xem là “vương quốc bướm” của miền Nam nước ta. Việt Nam có hơn 1.200 loài bướm thì Cát Tiên đã có 449 loài bướm sinh sống và phát triển. Trong 6 họ nhà bướm phân bố tại VQG Cát Tiên (gồm có bướm phượng, bướm phấn, bướm xanh, bướm giáp, bướm nhảy, bướm đêm) thì các loài bướm phượng, bướm phấn và bướm giáp thường dễ gặp ngay tại khu vực trung tâm, và có những màu sắc tươi sáng, rực rỡ thu hút ánh mắt của du khách nhất.

Hằng năm trong khu rừng mưa nhiệt đới Cát Tiên, các con nhộng thường đồng loạt phá kén thành bướm khi tiết trời chuyển mùa. Những cơn mưa đầu mùa tưới tắm khu rừng, cũng là lúc từng đàn bướm trưởng thành, tung đôi cánh tươi tắn nhiều màu sắc vờn lượn rập rờn như những cánh hoa bay.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Vy Trần

Tin xem nhiều