Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 9-5-2023

09:05, 09/05/2023

Bộ CHQS tỉnh rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; Sở Công thương làm việc với TP.Biên Hòa về công nghiệp - thương mại; H.Thống Nhất tập huấn trực tuyến nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ; TP.Long Khánh tập huấn thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" …là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 9-5-2023.

 

Bộ CHQS tỉnh rà soát công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh; Sở Công thương làm việc với TP.Biên Hòa về công nghiệp - thương mại; H.Thống Nhất tập huấn trực tuyến nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ; TP.Long Khánh tập huấn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” …là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 9-5-2023.

(ĐN) – Chuẩn bị chu đáo các hoạt động kỷ niệm 77 năm Ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh (15-5-1946- 15-5-2023), Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh nhấn mạnh tại hội nghị chiều 9-5 rà soát kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng sự kiện này.

Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo tại hội nghị
Đại tá Bùi Văn Sỹ, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chỉ đạo tại hội nghị

Đại tá Bùi Văn Sỹ cho rằng, năm 2023 dù là năm lẻ nhưng các hoạt động cần được tổ chức chu đáo, thiết thực và có ý nghĩa nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của thế hệ cán bộ chiến sĩ hiện nay phát huy, kế thừa xứng đáng truyền thống anh hùng của LLVT Đồng Nai.

Nguyệt Hà

* Ngày 9-5, đoàn công tác của Sở Công thương do Giám đốc Sở Trương Thị Mỹ Dung dẫn đầu đã làm việc với UBND TP.Biên Hòa về tình hình phát triển công nghiệp, thương mại trên địa bàn thành phố. 

Giám đốc Sở Công thương Trương Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi làm việc
Giám đốc Sở Công thương Trương Thị Mỹ Dung phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Giám đốc Sở Công thương Trương Thị Mỹ Dung đề nghị, UBND TP.Biên Hòa cần rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể về tăng trưởng sản xuất công nghiệp, doanh thu thương mại - dịch vụ năm 2023, trong bối cảnh tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay, từ đó có định hướng, tham mưu phù hợp để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đồng thời, cần nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn trong thời điểm hiện nay để kịp thời có phương án hỗ trợ. Thường xuyên tổ chức các chương trình kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, khuyến công để kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong tháng 5 này, Sở Công thương sẽ tiếp tục tổ chức các đoàn công tác làm việc với UBND các huyện, thành phố trong tỉnh về triển khai nhiệm vụ ngành công thương năm 2023.

Hải Quân

*Ngày 9-5, UBND H.Thống Nhất tổ chức tập huấn trực tuyến Nghị định 112 và Nghị định 130 của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Quang cảnh lớp tập huấn.
Quang cảnh lớp tập huấn.

Lớp tập huấn nhằm nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Phát huy tính tự giác, trung thực và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, người có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

Tiến Thụ

*Cũng tại H. Thống Nhất, Hội Cựu thanh niên xung phong (TNXP) huyện đã bàn giao công trình sửa chữa nhà đồng đội cho gia đình bà Nguyễn Thị Thu, 72 tuổi ngụ ấp Tín Nghĩa, xã Xuân Thiện là hội viên hội cựu TNXP Chi hội xã Xuân Thiện. Kinh phí hỗ trợ sửa chữa là 30 triệu đồng được trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh Đồng Nai.

Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà đồng đội
Lễ bàn giao công trình sửa chữa nhà đồng đội

Nhật Quang

* Chiều 9-5, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN TP.Long Khánh tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” năm 2023 cho 110 cán bộ, hội viên phụ nữ 15 phường, xã trên địa bàn thành phố.

110 cán bộ, hội viên phụ nữ TP.Long Khánh tham dự buổi tập huấn
110 cán bộ, hội viên phụ nữ TP.Long Khánh tham dự buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện Hội LHPN tỉnh thông tin về kết quả thực hiện cuộc vận động “5 không, 3 sạch” trên cả nước và địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2021; phổ biến các chỉ tiêu, nội dung và tiêu chí thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng Gia đình 5 không, 3 sạch” và “Gia đình 5 có, 3 sạch” năm 2023 và triển khai chuyên đề hướng dẫn xây dựng, quản lý, sử dụng nguồn tiết kiệm tại chi, tổ Hội cơ sở.

Hương Lan

Tin xem nhiều