Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang thăm, chúc mừng Lễ Phật đản

06:05, 25/05/2023

(ĐN) - Ngày 25-5, đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đối với các tăng, ni tiêu biểu tại TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Ngày 25-5, đoàn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang làm trưởng đoàn đã thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đối với các tăng, ni tiêu biểu tại TP.Biên Hòa.

: Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đối với Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh (ảnh: Sông Thao)
: Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang cùng đoàn công tác thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 đối với Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh

Đoàn đã đến thăm: Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hôi Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni sư Thích Nữ Diệu Trí, Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm Trưởng ban Kinh tế - tài chính Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Ni trưởng Thích Nữ Huệ Hương, Ủy viên Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang chúc các vị chức sắc, tăng, ni, phật tử đón mùa Phật đản nhiều sức khỏe, niềm vui, tiếp tục làm tốt các hoạt động Phật sự. Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang mong muốn các tăng, ni, phật tử tiếp tục nỗ lực, chung sức hỗ trợ đồng bào còn khó khăn.

Thượng tọa Thích Huệ Khai, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã cám ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chức sắc, tăng, ni, phật tử trong thực hiện các hoạt động Phật sự và an sinh xã hội. Trong thời gian tới, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, chức sắc, tăng, ni, phật tử sẽ tiếp tục phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng quê hương, hỗ trợ người khó khăn.

Sông Thao

Tin xem nhiều