Báo Đồng Nai điện tử
En

Họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1)

10:04, 26/04/2023

Sáng 26-4, tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1), xã Thanh Bình (H.Trảng Bom) đã tổ chức họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang (LLVT) chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1) nhân kỷ niệm 48 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 - 30-4-2023).

 

(ĐN) - Sáng 26-4, tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1), xã Thanh Bình (H.Trảng Bom) đã tổ chức họp mặt truyền thống các lực lượng vũ trang (LLVT) chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1) nhân kỷ niệm 48 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975 - 30-4-2023).

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thắp hương viếng liệt sĩ tại U1
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thắp hương viếng liệt sĩ tại U1. Ảnh:N.Hà

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; trung tướng Nguyễn Xuân Sơn, Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 2 và thiếu tướng Trương Ngọc Hợi, Chính ủy Quân đoàn 4 (Bộ Quốc phòng); các đồng chí trong Ban TVTU, lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Các vị tướng lĩnh đại diện Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, Quân đoàn 4, Binh chủng Đặc công và cựu chiến binh các LLVT đã từng chiến đấu trên chiến trường Biên Hòa (U1), nhất là giai đoạn 1964-1975.

Nguyên Bí thư U1, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang thắp hương viếng liệt sĩ tại U1
Nguyên Bí thư U1, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang thắp hương viếng liệt sĩ tại U1. Ảnh:N.Hà

Trước khi bước vào chương trình lễ chính, các đại biểu đã dâng hương tại Căn cứ Tỉnh ủy Biên Hòa (U1) nhằm ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ.

Tại lễ họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 48 năm chiến đấu, chiến thắng và kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc bằng sự toàn thắng của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30-4-1975. Trong thắng lợi vĩ đại đó, các LLVT chiến đấu tại chiến trường Biên Hòa (U1) đã góp sức to lớn, tạo vành đai an toàn để đại quân ta tiến vào Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc (30-4-1975).

Đại biểu đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng về dự họp mặt
Đại biểu đỡ Mẹ Việt Nam anh hùng về dự họp mặt. Ảnh:N.Hà

Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Biên Hòa (U1), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Trang cho biết, vào đầu những năm 60 (thế kỷ XX), Trung ương Đảng xác định: “Động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân cả hai miền đưa cuộc cách mạng của ta lên bước phát triển cao nhất bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi quyết định”.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, H.Trảng Bom viếng liệt sĩ tại U1. Ảnh: Huy Anh
Lãnh đạo tỉnh, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7, H.Trảng Bom viếng liệt sĩ tại U1. Ảnh: Huy Anh

Tháng 9-1965, Trung ương Cục quyết định thành lập tỉnh Biên Hòa với phiên hiệu U1, căn cứ được xây dựng ở Bàu Sao, Bàu Sình Bắc Trảng Bom (xã Thanh Bình ngày nay)… Căn cứ Biên Hòa (U1) đã hoàn thành tốt sứ mệnh lịch sử, đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Lãnh đạo tỉnh, Bộ Quốc phòng, các đơn vị Quân đội với đồng chí Phan Văn Trang và các nhân chứng tại U1 trong ngày họp mặt
Lãnh đạo tỉnh, Bộ Quốc phòng, các đơn vị Quân đội với đồng chí Phan Văn Trang và các nhân chứng tại U1 trong ngày họp mặt. Ảnh:N.Hà

Đến dự và phát biểu tại buổi họp mặt, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cho rằng, từ thắng lợi của Tỉnh ủy Biên Hòa (U1) và những chiến công to lớn cho thấy, căn cứ địa cách mạng giữ vị trí chiến lược, vai trò và tầm quan trọng đặc biệt đối với cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954-1975)…

Lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang dâng hương tại Căn cứ Tỉnh ủy U1
Lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang dâng hương tại Căn cứ Tỉnh ủy U1. Ảnh:Huy Anh

Sau ngày giải phóng, phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và quân dân Đồng Nai đã ra sức khắc phục hậu quả chiến tranh, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị, giữ vững an ninh chính trị quốc phòng; thực hiện các nhiệm vụ chính trị Trung ương giao.

Quang cảnh buổi họp mặt
Quang cảnh buổi họp mặt. Ảnh: Huy Anh

Theo Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, đến nay, Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh với quyết tâm chính trị cao tập trung nỗ lực, khắc phục khó khăn, nhất là tác động của đại dịch Covid-19. Kinh tế tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm quốc nội trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 9,22%.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh tặng hoa và quà cho Mẹ VNAH
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tặng hoa và quà cho Mẹ VNAH Hồ Thị Vàng. Ảnh: Huy Anh
Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tặng hoa trung tướng  Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Phó ban Liên lạc Sư đoàn 5. Ảnh: Huy Anh
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo tặng hoa trung tướng Triệu Xuân Hòa, Anh hùng lực lượng vũ trang, Phó ban Liên lạc Sư đoàn 5. Ảnh: Huy Anh

Ngoài ra, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, Đồng Nai là một trong 2 tỉnh đầu tiên của cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Quá trình phát triển, Đồng Nai luôn quan tâm thực hiện hiệu quả công tác “đền ơn đáp nghĩa”…

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều