Báo Đồng Nai điện tử
En

Viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

09:04, 26/04/2023

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023), sáng 26-4, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy –HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và  TP.Biên Hòa đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

(ĐN)- Nhân kỷ niệm 48 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2023), sáng 26-4, Đoàn đại biểu Tỉnh ủy –HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và  TP.Biên Hòa đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và TP.Biên Hòa
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và TP.Biên Hòa

Dự lễ viếng có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; các đồng chí trong Ban TVTU; đại diện lực lượng vũ trang Quân khu 7, các sở, ngành, TP.Biên Hòa và thế hệ trẻ của tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hoa và thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công.
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đoàn đại biểu dâng hoa và thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công.

Trong không khí trang nghiêm và thành kính, đội nghi lễ đã trang trọng đặt vòng hoa của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và TP.Biên Hòa phía trước tượng đài Tổ quốc ghi công. Các vòng hoa mang dòng chữ “Đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ”. 

Các đồng chí: Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường; Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng và Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công 
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo dâng hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công

Sau nghi thức đặt vòng hoa, các đại biểu dự lễ viếng đã dành một phút tưởng niệm, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đã hy sinh và có những đóng góp to lớn qua các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, cho ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất 30-4-1975.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Văn Quang thắp hương trước bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hy sinh được xây dựng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cao Văn Quang thắp hương trước bia tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hy sinh được xây dựng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Các đại biểu tham dự lễ viếng thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
Các đại biểu tham dự lễ viếng thắp hương trên các phần mộ liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lực lượng vũ trang Quân khu 7 và TP.Biên Hòa đã dâng hoa và thắp hương trước tượng đài Tổ quốc ghi công và hơn 1.500 phần mộ liệt sĩ an nghỉ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. 

Công Nghĩa

Tin xem nhiều