Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội thảo về 5 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo

06:04, 26/04/2023

(ĐN) - Ngày 26-4, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và  Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã chủ trì hội thảo triển khai về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV trong năm 2023.

(ĐN) - Ngày 26-4, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường và  Ủy viên Ban TVTU, Giám đốc Công an tỉnh, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã chủ trì hội thảo triển khai về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV trong năm 2023.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường và Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội thảo

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống; Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Công Long cùng tham dự hội thảo.

 Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quản Minh Cường phát biểu tại hội thảo
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Quản Minh Cường phát biểu tại hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận sự cần thiết, cấp bách của việc ban hành 5 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV trong thời gian tới gồm: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ; Luật Căn cước; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo
Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội thảo

Đa số các ý kiến đều cho rằng, nội dung các dự thảo luật nói trên cơ bản hoàn chỉnh và đồng tình về sự cần thiết xây dựng, ban hành các dự án luật, đáp ứng yêu cầu thực tiễn hiện nay.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Quản Minh Cường cũng nhất trí với sự cần thiết ban hành 5 dự thảo luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Đồng chí cũng đánh giá cao các ý kiến đóng góp cụ thể, chất lượng cho 5 dự án luật nêu trên, góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện các dự án luật để trình Quốc hội thời gian tới.

Các đại biểu dự hội thảo
Các đại biểu dự hội thảo

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang cho rằng, việc đóng góp, xây dựng các dự thảo luật nói trên là cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật. Thời gian tới, các đại biểu, đại diện các sở, ngành địa phương tiếp tục có thêm những đóng góp ý kiến để hoàn thiện các dự án luật một cách tốt nhất, hiệu quả nhất trước khi trình Quốc hội.

Trần Danh

Tin xem nhiều