Báo Đồng Nai điện tử
En

Đổi mới hoạt động Đội hướng tới đáp ứng nhu cầu thiếu nhi

03:04, 27/04/2023

(ĐN) - Sáng 27-4, các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã chủ trì hội nghị đánh gia thực trạng hoạt động Hội đồng Đội cấp xã trong giai đoạn hiện nay (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến).

 

(ĐN) - Sáng 27-4, các đồng chí: Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương; Lê Hải Long, Trưởng ban Công tác thiếu nhi Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đã chủ trì hội nghị đánh gia thực trạng hoạt động Hội đồng Đội cấp xã trong giai đoạn hiện nay (bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến).

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Theo kết quả khảo sát thực trạng hoạt động Hội đồng Đội cấp xã, cả nước có gần 10,6 ngàn xã, phường, thị trấn thì có gần 9,2 ngàn xã, phường, thị trấn có Hội đồng Đội (chiếm 86,5%). Thời gian qua, Hội đồng Đội cấp xã đã tổ chức được nhiều hoạt động dành cho thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

Tuy nhiên, hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã vẫn còn tồn tại, hạn chế. Trong đó, việc tổ chức các sân chơi còn thiếu hấp dẫn, chưa thu hút, đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi…

Phát biểu tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu góp phần phác họa rõ nét thực trạng tổ chức hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã thời gian qua. Đồng thời, khẳng định vị trí, vai trò của Hội đồng Đội cấp xã trong việc thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa bàn dân cư.

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đề nghị, thời gian tới, Hội đồng Đội các cấp tập trung xây dựng tổ chức bộ máy Hội đồng Đội cấp xã đảm bảo hiệu quả, thiết thực; bổ sung, hoàn thiện các văn bản, hướng dẫn, quy định về tổ chức, hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã.

Bên cạnh đó, từng bước nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn về vị trí, vai trò của Hội đồng Đội các cấp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi tại địa phương. Cùng với việc đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội cho Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã cần chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng tới đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thiếu nhi trên địa bàn dân cư.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều