Báo Đồng Nai điện tử
En

Cử tri quan tâm đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Sân bay Long Thành

03:04, 27/04/2023

(ĐN) - Sáng 27-4, tại xã Lộc An (H.Long Thành), Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã tiếp xúc với cử tri H.Long Thành.

 

(ĐN) - Sáng 27-4, tại xã Lộc An (H.Long Thành), Tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 3 gồm các đại biểu: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Công Long, Ủy viên thường trực Ủy ban Tư pháp của Quốc hội; Đỗ Huy Khánh, Phó giám đốc Sở GD-ĐT đã tiếp xúc với cử tri H.Long Thành.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ với cử tri tại hội nghị
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chia sẻ với cử tri tại hội nghị

Tại hội nghị, một trong những vấn đề được cử tri nêu ý kiến nhiều nhất là nội dung liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Cử tri mong muốn, chính quyền các cấp tiếp tục nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc triển khai công tác này; đồng thời, chăm lo nhiều hơn nữa vấn đề an sinh xã hội bền vững cho người dân trong vùng dự án.

Cử tri còn nêu nhiều ý kiến đóng góp cho một số dự án luật đang được thực thi và đang lấy kiến, xem xét. Cử tri mong muốn, Luật Đất đai (sửa đổi) cần phải sát với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân. Cử tri cũng nêu ý kiến cần xử lý mạnh tay đối với cán bộ tham nhũng…

Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và UBND H.Long Thành đã thông tin, giải đáp các vấn đề mà cử tri nêu.

Kết thúc hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quản Minh Cường đã tiếp thu, ghi nhận các ý kiến của cử tri. Phó bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những ý kiến tham gia xây dựng luật pháp, đóng góp cho sự phát triển của địa phương, đất nước và đúng với chức năng của Quốc hội; đồng thời, mong muốn cử tri phát huy tinh thần này ở những lần tiếp xúc cử tri sau.

Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị
Cử tri phát biểu ý kiến tại hội nghị

Phó bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ mang những ý kiến cử tri cùng thực tiễn của Đồng Nai đến nghị trường Quốc hội để đóng góp vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có Luật Đất đai (sửa đổi) sao cho đáp ứng thực tiễn, đồng bộ và dễ thực thi.

Đối với một số vụ việc cụ thể mà cử tri nêu, đồng chí Quản Minh Cường đề nghị, trước khi kiến nghị, cử tri nên nghiên cứu kỹ, toàn diện để có đầy đủ căn cứ của pháp luật. Các cơ quan chức năng ở địa phương phải thông tin, giải thích rõ ràng, kịp thời cho cử tri thông hiểu. Với chức năng của mình, Đoàn ĐBQH sẽ lắng nghe tiếp thu đầy đủ, cố gắng giải quyết thấu đáo theo đúng quy định của pháp luật.

Nhấn mạnh lợi ích tốt đẹp mà dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ mang lại trong tương lai, Phó bí thư Tỉnh ủy mong muốn, cử tri tiếp tục chia sẻ, đồng lòng, tin tưởng cùng với chính quyền tỉnh, huyện để dự án sớm được hoàn thành. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, Đoàn ĐBQH tỉnh đã, đang, tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân...

* Tiếp tục chương trình TXCT, chiều cùng ngày, Tổ ĐBQH đơn vị số 3 sẽ tiếp xúc với cử tri H.Nhơn Trạch.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều