Báo Đồng Nai điện tử
En

Đồng Nai có 2 dự án tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

03:03, 22/03/2023

(ĐN)- Trong 3 ngày (từ 22 đến 24-3) tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11 (năm học 2022-2023). Cuộc thi do Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

(ĐN)- Trong 3 ngày (từ 22 đến 24-3) tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh diễn ra cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11 (năm học 2022-2023). Cuộc thi do Bộ GD-ĐT phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức.

Nhóm học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (H.Vĩnh Cửu) tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11. Ảnh: Sở GD-ĐT
Nhóm học sinh Trường THCS Võ Trường Toản (H.Vĩnh Cửu) tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học lần thứ 11. Ảnh: Sở GD-ĐT

Cuộc thi có sự tham dự của 70 đơn vị với 143 dự án của 272 học sinh bậc THCS và THPT. Các dự án tham dự cuộc thi thuộc nhiều lĩnh vực, trong đó có: hóa học, hóa sinh, khoa học động thực vật, khoa học vật liệu, khoa học xã hội và hành vi, kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật môi trường, kỹ thuật y sinh, phần mềm hệ thống, rô-bốt và máy tính thông minh…

Đoàn Đồng Nai tham dự cuộc thi với 2 dự án khoa học kỹ thuật của học sinh Trường THPT Ngô Quyền (TP.Biên Hòa) và Trường THCS Võ Trường Toản (H.Vĩnh Cửu). Đây là 2 dự án được đánh giá xuất sắc tại cuộc thi khoa học kỹ thuật học sinh trung học cấp tỉnh Đồng Nai được tổ chức vào tháng 1 vừa qua tại TP.Biên Hòa.

Trong những ngày diễn ra cuộc thi, ngoài hoạt động trưng bày và chấm điểm các dự án, còn diễn ra hội thảo “Nâng cao chất lượng giáo dục STEM trong giáo dục trung học”.

Công Nghĩa

Tin xem nhiều