Báo Đồng Nai điện tử
En

Truy tố bị can dàn cảnh cướp tài sản

01:02, 01/02/2023

(ĐN) - Viện KSND H.Nhơn Trạch vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Thị Minh Ngọc (24 tuổi, ngụ xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ) về tội cướp tài sản.

 

(ĐN) - Viện KSND H.Nhơn Trạch vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Bùi Thị Minh Ngọc (24 tuổi, ngụ xã Sông Ray, H.Cẩm Mỹ) về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND H.Nhơn Trạch, Bùi Thị Minh Ngọc, Mai Vĩnh Sơn và Nguyễn Văn Hữu (cùng tạm trú tại xã Long Thọ, H.Nhơn Trạch) là bạn bè. Vào tháng 9-2019, Ngọc kể cho Sơn và Hữu nghe việc thường xuyên bị anh N.C.L. (24 tuổi) nhắn tin gạ gẫm quan hệ tình dục và cả ba nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của anh L.

Ngày 29-9-2019, Ngọc rủ anh L. xuống H.Nhơn Trạch chơi. Khi gặp nhau, Ngọc nhờ anh L. chở đến H.Long Thành lấy đồ với mục đích tìm sơ hở của anh L. để chiếm đoạt xe. Do kế hoạch không thành nên Ngọc lại rủ anh L. về lại xã Long Thọ. Tại đây, anh L. thuê nhà nghỉ ngủ trưa.

Lợi dụng lúc anh L. vào phòng tắm, Ngọc đã lấy trộm chìa khóa và vé gửi xe rồi chiếm đoạt xe của anh L. Còn Hữu và Sơn đi vào trong phòng giả vờ đánh ghen anh L.

Sau đó, Hữu và Sơn đưa anh L. ra quán cà phê tại TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) nói chuyện. Tại đây, Sơn và Hữu nói với anh L. là Ngọc mượn nợ 12 triệu đồng và buộc anh L. phải trả. Vì bị dọa đánh nên anh L. đã đưa cho Hữu và Sơn 3 triệu đồng, số tiền còn lại là 9 triệu đồng, cả hai bắt anh L. viết giấy vay nợ.

Sau khi về nhà, Sơn tháo biển số xe và thay đổi một số kết cấu xe của anh L. để tránh bị phát hiện. Đến ngày 30-9-2019, Sơn và Hữu bị bắt. Đến năm 2021, cả hai bị TAND H.Nhơn Trạch xử phạt 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù. Riêng bị can Ngọc phải đi chữa bệnh nên xử lý sau.

Tố Tâm

Tin xem nhiều