Báo Đồng Nai điện tử
En

Heo quay, cá lóc nướng… hút hàng trong ngày vía thần Tài

11:01, 31/01/2023

(ĐN)- Theo thông lệ dân gian, cứ đến mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài, ngoài mua vàng đầu năm, nhiều người còn đổ xô đi mua heo quay, cá lóc nướng, hoa tươi, trái cây, bánh bò, bánh bông lan, hải sản... về cúng để cầu một năm mới gặp nhiều may mắn.

(ĐN)- Theo thông lệ dân gian, cứ đến mùng 10 tháng Giêng - ngày vía Thần Tài, ngoài mua vàng đầu năm, nhiều người còn đổ xô đi mua heo quay, cá lóc nướng, hoa tươi, trái cây, bánh bò, bánh bông lan, hải sản... về cúng để cầu một năm mới gặp nhiều may mắn.

Người dân chọn mua cá lóc nướng vào sáng 31-1 (10 tháng Giêng) - ngày vía Thần Tài tại một điểm bán trên đường Nguyễn Khuyến (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Hà
Người dân chọn mua cá lóc nướng vào sáng 31-1 (10 tháng Giêng) - ngày vía Thần Tài tại một điểm bán trên đường Nguyễn Khuyến (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hải Hà

Ghi nhận vào sáng 31-1 (tức mùng 10 tháng Giêng) tại nhiều chợ truyền thống ở TP.Biên Hòa, những điểm bán heo quay, bánh bao, bánh bò, hoa tươi có khá đông người đến mua. Giá heo quay có giá từ 350-380 ngàn đồng/kg, cá lóc nướng từ 150-180 ngàn đồng/con, các loại tôm có giá từ 200-300 ngàn đồng/kg tùy loại.

Các loại bánh bao, bánh bò, bánh bông lan, xôi… có giá từ 25-65 ngàn đồng mỗi hộp. Giá các loại hoa tươi tăng cao từ 10-30% so với ngày thường, như: oa cúc từ 40-60 ngàn đồng/bó, vạn thọ 20-25 ngàn đồng/bó, lay-ơn 80-100 ngàn đồng/bó tùy kích cỡ… 

Hải Hà

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích