Báo Đồng Nai điện tử
En

Thăm hỏi gia đình học sinh tiểu học bị xe đưa rước tông tử vong

04:02, 09/02/2023

(ĐN) - Chiều 9-2, lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình em P.Q.C. (8 tuổi, học sinh lớp 3/18, Trường tiểu học Hà Huy Giáp, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tử vong do bị xe đưa rước học sinh tông tại khu vực trước cổng trường trưa 8-2.

(ĐN) - Chiều 9-2, lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình em P.Q.C. (8 tuổi, học sinh lớp 3/18, Trường tiểu học Hà Huy Giáp, P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tử vong do bị xe đưa rước học sinh tông tại khu vực trước cổng trường trưa 8-2.

Lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sau vụ tai nạn giao thông tại khu vực trước cổng trường khiến 1 học sinh tử vong trưa 8-2. Ảnh: Đăng Tùng.
Lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sau vụ tai nạn giao thông tại khu vực trước cổng trường khiến 1 học sinh tử vong trưa 8-2. Ảnh: Đăng Tùng.

Tại đây, đoàn đã chia sẻ với những mất mát đồng thời động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau mất con. Đoàn công tác cũng cho biết sẽ phối hợp với các ngành chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát chặt hơn đối với hoạt động xe đưa rước học sinh.

Em P.Q.C. là con của ông Phan Viết Sơn (làm nghề tài xế tại tỉnh Bình Dương) và bà Trần Thị Oanh (làm công nhân). Ông Sơn và bà Oanh có 3 người con, em P.Q.C. là con giữa. Do không có thời gian đưa đón con nên gia đình gửi con đi xe đưa rước học sinh.

Cũng trong ngày 9-2, lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan đã làm việc với Ban giám hiệu Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) sau vụ tai nạn giao thông này.

Theo Trường tiểu học Hà Huy Giáp, hiện nhu cầu học sinh đi xe đưa rước của trường chiếm khoảng 60-70% tổng số học sinh.

Lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình em P.Q.C (học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tử vong do tai nạn giao thông tại khu vực trước cổng trường trưa 8-2. Ảnh: Đăng Tùng.
Lãnh đạo Sở GT-VT, Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở GD-ĐT cùng các đơn vị liên quan đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình em P.Q.C (học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa) tử vong do tai nạn giao thông tại khu vực trước cổng trường trưa 8-2. Ảnh: Đăng Tùng.

Phó trưởng phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa  Lưu Thị Hằng cho hay, ngay sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo Sở GD-ĐT, UBND TP.Biên Hòa đã yêu cầu rà soát các xe đưa rước học sinh tại TP.Biên Hòa. Trước đó, vào đầu năm học 2022-2023, Phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa cũng có văn bản nhắc nhở, chỉ đạo các trường chú trọng việc kiểm soát xe đưa rước học sinh.

Thượng tá Đỗ Hữu Tuyến, Phó trưởng Công an TP.Biên Hòa cho hay, vụ tai nạn xảy ra khi em P.Q.C. đang đứng ở khu vực trước đầu xe, khi đó xe đưa rước học sinh biển số 60B-043.93 đang quay đầu và xe di chuyển tiến tới phía trước thì đụng phải em P.Q.C., không phải xe de lui như thông tin ban đầu. Qua kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vào ngày 8-2, không ghi nhận nồng độ cồn trong hơi thở; khi xét nghiệm máu, không phát hiện chất ma túy. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang thụ lý điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn nói trên.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều