Báo Đồng Nai điện tử
En

Lập nhóm kín lan truyền video đồi trụy để thu tiền, một đối tượng bị bắt

01:02, 10/02/2023

(ĐN) - Ngày 10-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh  phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ L.Q.T. (29 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) - đối tượng có hành vi lợi dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

(ĐN) - Ngày 10-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh  phối hợp với Công an TP.Biên Hòa bắt giữ L.Q.T. (29 tuổi, ngụ P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa) - đối tượng có hành vi lợi dụng các nền tảng công nghệ, mạng xã hội để truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy.

Trước đó, qua các biện pháp nghiệp vụ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát hiện tài khoản mạng xã hội Twitter “Trai Biên Hòa” thường xuyên đăng tải thông tin, giới thiệu và kêu gọi người dùng tham gia nhóm kín trên ứng dụng Telegram để xem các video  có nội dung đồi trụy. Để tham gia các nhóm kín này, người tham gia phải nộp tiền vào tài khoản cho người quản lý.

Xác định đây là một nhóm chuyên hoạt động có tính chất truyền bá các văn hóa phẩm đồi trụy, lực lượng trinh sát đã vào cuộc điều tra, xác minh. Đến ngày 7-2, sau khi thu thập đầy đủ các chứng cứ liên quan, lực lượng trinh sát xác định chủ các tài khoản nói trên  là L.Q.T nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, L.Q.T.  khai nhận, từ tháng 4-2022 đến thời điểm bị bắt, đối tượng này đã đăng ký tài khoản và thành lập nhóm kín trên ứng dụng Telegram để đăng tải hàng trăm video, hình ảnh có chứa nội dung khiêu dâm, đồi trụy do đối tượng tự quay hoặc tải về từ mạng internet cho các thành viên trong nhóm theo dõi.

Để tham gia vào nhóm kín, người dùng phải kết bạn và nhắn tin với tài khoản Zalo của T để trao đổi, sau đó nộp  200 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng cho đối tượng này mới được duyệt tham gia. Khi nộp tiền thành công, T. sẽ gửi một đường Link cho thành viên mới để dẫn vào nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Công an xác định nhóm kín do T. lập ra có 294 thành viên. Với thủ đoạn nêu trên đối tượng T. đã thu lợi số tiền hơn 50 triệu đồng.

Trần Danh

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích