Báo Đồng Nai điện tử
En

Chăm lo hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động

05:02, 06/02/2023

(ĐN) - Sáng 6-2, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(ĐN) - Sáng 6-2, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và lãnh đạo các Ban đảng Tỉnh ủy.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh

Năm 2022, Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh đã lãnh đạo Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung triển khai, quán triệt và thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn. Trong đó, thực hiện tốt chủ đề năm “Chăm lo việc làm, đời sống của người lao động (NLĐ); phấn đấu hoàn thành cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Cùng với đó, tích cực tham gia xây dựng Đảng; chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và đẩy mạnh các phong trào thi đua, thu hút đoàn viên, NLĐ tham gia. Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động, các cấp chính quyền tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo đoàn viên, NLĐ, nhất là trong các dịp lễ, tết. Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XI Công đoàn tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2023-2028, toàn tỉnh có 2.346/2.893 Công đoàn đủ điều kiện tổ chức đại hội và hội nghị. Đến nay, có 5 Công đoàn cơ sở tổ chức đại hội điểm đảm bảo đúng quy định và tiến độ đề ra.

Tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của Đảng đoàn LĐLĐ tỉnh trong năm qua. Đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh, bên cạnh kết quả đạt được, LĐLĐ tỉnh cần chú ý phối hợp với các đơn vị chăm lo hơn nữa đời sống tinh thần cho đoàn viên, NLĐ và nắm bắt nhu cầu nhà ở xã hội của công nhân để tham mưu, cùng với tỉnh triển khai đẩy mạnh xây dựng nhà ở cho NLĐ. Cùng với đó, các Cấp công đoàn cần giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống, bài trừ tệ nạn, tội phạm trong công nhân lao động…Tăng cường bám sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ. Về công tác tổ chức Đại hội Công đoàn , Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường lưu ý Ban thường vụ LĐLĐ tỉnh cần chủ động rà soát nhân sự ngay từ bây giờ để đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.

Lan Mai

Tin xem nhiều