Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm Ngày truyền thống Y dược học cổ truyền

02:02, 06/02/2023

(ĐN) - Sáng 6-2, Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống y dược học cổ truyền và kỷ niệm 232 năm Ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

 

(ĐN) - Sáng 6-2, Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai đã tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống y dược học cổ truyền và kỷ niệm 232 năm Ngày mất của đại danh y Hải Thượng Lãn Ông.

Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông
Lãnh đạo Sở Y tế và lãnh đạo Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai dâng hương tưởng nhớ đại danh y Hải Thượng Lãn Ông

Phát biểu tại buổi lễ, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Lê Quang Trung cho biết, Hải Thượng Lãn Ông (Lê Hữu Trác) được coi là ông tổ của ngành Y dược học cổ truyền Việt Nam. Ông là tấm gương sáng về y đức để đội ngũ những người làm nghề y noi theo. Trong bối cảnh ngày nay, đội ngũ nhân viên y tế cần trau dồi, nắm chắc chuyên môn để tự tin giao tiếp, giải thích các vấn đề liên quan trong quá trình khám, chữa bệnh với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đây cũng là một phần không thể thiếu trong thực hành y đức. Cùng với đó, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế phải không ngừng học hỏi, thực hành tốt chuyên môn.

Riêng đối với Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế  Lê Quang Trung ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, nhân viên bệnh viện. Trong năm 2022, hoạt động của bệnh viện đã có nhiều khởi sắc, thu hút nhiều bệnh nhân đến khám chữa bệnh… Thời gian tới, bệnh viện cần đẩy mạnh mảng phục hồi chức năng, vật lý trị liệu dựa vào y dược cổ truyền. Để làm được điều này, tập thể bệnh viện cần đoàn kết, đồng lòng, sáng tạo.

Hải Yến

Tin xem nhiều