Báo Đồng Nai điện tử
En

Báo Đồng Nai ra mắt chương trình tọa đàm trực tuyến định kỳ

04:02, 22/02/2023

(ĐN) - Sáng 22-2, Báo Đồng Nai tổ chức ghi hình chương trình tọa đàm nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023). Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi chương trình tọa đàm sẽ được Báo Đồng Nai thực hiện thường xuyên trong thời gian tới.

 

(ĐN) - Sáng 22-2, Báo Đồng Nai tổ chức ghi hình chương trình tọa đàm nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 - 27-2-2023). Đây là chương trình đầu tiên trong chuỗi chương trình tọa đàm sẽ được Báo Đồng Nai thực hiện thường xuyên trong thời gian tới.

Các khách mời tham dự buổi tọa đàm
Các khách mời tham dự buổi tọa đàm

Với chủ đề “Để nhân viên y tế an tâm làm việc”, các khách mời của chương trình bàn luận, phân tích những vấn đề “nóng” của ngành Y tế trong thời gian qua; nêu một số giải pháp nhằm hỗ trợ nhân viên y tế an tâm công tác, phục vụ tốt nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.

Chương trình sẽ được phát trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai vào ngày 26-2.

Ban biên tập Báo Đồng Nai, ê kíp thực hiện và khách mời chụp hình lưu niệm
Ban biên tập Báo Đồng Nai, ê kíp thực hiện và khách mời chụp hình lưu niệm

Nhà báo Đào Văn Tuấn, Tổng biên tập Báo Đồng Nai cho biết, cùng với Bản tin audio, Bản tin truyền hình online, chương trình tọa đàm sẽ được sản xuất và đăng tải định kỳ trên các nền tảng số của Báo Đồng Nai như: website www.baodongnai.vn; Fanpage Báo Đồng Nai, YouTube Báo Đồng Nai.

Nhà báo Đào Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai chỉ đạo thực hiện chương trình tại trường quay
Nhà báo Đào Tuấn, Tổng Biên tập Báo Đồng Nai chỉ đạo thực hiện chương trình tại trường quay

Bằng cách đa dạng hóa các sản phẩm truyền thông, Báo Đồng Nai mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin bổ ích về các lĩnh vực, các vấn đề dư luận quan tâm thông qua góc nhìn của các nhà quản lý, chuyên gia, người trong cuộc… giúp bạn đọc có cái nhìn toàn cảnh, đa chiều hơn. Đồng thời góp phần tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân một cách tốt nhất, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần vào sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin: H.Yến - Ảnh: Huy Anh

 

Tin xem nhiều