Báo Đồng Nai điện tử
En

Vùng 2 Hải quân đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

03:01, 09/01/2023

(ĐN) - Ngày 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ phát động và công bố quyết định triển khai hoạt động "Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân" có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là đơn vị được Quân chủng Hải quân (QCHQ) chọn làm điểm phát động, rút kinh nghiệm trong toàn quân chủng.

 

(ĐN) - Ngày 9-1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức lễ phát động và công bố quyết định triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là đơn vị được Quân chủng Hải quân (QCHQ) chọn làm điểm phát động, rút kinh nghiệm trong toàn quân chủng.

Đại biểu Quân chủng Hải quân và Vùng 2 dự buổi lễ
Đại biểu Quân chủng Hải quân và Vùng 2 dự buổi lễ

Tại buổi lễ, 5 con của ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của 2 huyện: Xuyên Mộc và Đất Đỏ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) được trao quyết định nhận đỡ đầu. Mỗi em sẽ được hỗ trợ đồ dùng học tập, nhu yếu phẩm, y tế và kinh phí thường xuyên 500 ngàn đồng/tháng.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị QCHQ cho biết, hoạt động ý nghĩa này nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương, gia đình ngư dân; tăng cường hiệu quả công tác dân vận, tình đoàn kết quân dân gắn bó. “Chương trình giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển khai thác hải sản, gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và tiếp tục thúc đẩy chương trình: Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Sau làm điểm rút kinh nghiệm tại Vùng 2, QCHQ tiếp tục phối hợp với các tỉnh, thành phố có biển triển khai nhân rộng nhằm hỗ trợ nhiều hơn nữa cho con, em ngư dân”, ông Quang nhấn mạnh.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều