Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, phục vụ

06:01, 13/01/2023

(ĐN) - Sáng 13-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh.

 

(ĐN) - Sáng 13-1, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí: Thái Bảo, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2022, Văn phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh đã tham mưu cho Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, các Ban  HĐND, Tổ đại biểu HĐND tỉnh triển khai thực hiện  tốt các chương trình, kế hoạch đề ra.

Chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực và đóng góp của Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh – HĐND tỉnh.

Đồng chí Thái Bảo cho rằng, công tác văn phòng là nghề khó, nghề “làm dâu trăm họ”, do đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ làm công tác văn phòng phải thật sự chủ động, tận tâm, tận lực. Đồng chí đề nghị, trong năm 2023, Văn Phòng Đoàn ĐBQH – HĐND tỉnh cần tiếp tục đổi mới hơn nữa phương pháp làm việc theo hướng khoa học, chuyên nghiệp hiệu quả, chất lượng trong thực hiện công tác của mình. Chú trọng theo dõi, rà soát việc thực hiện quy chế của Thường trực HĐND tỉnh để báo cáo, tham mưu thực hiện đúng, chặt chẽ, đảm bảo dân chủ.

Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh quan tâm hơn nữa đến công tác tuyển dụng, bố trí cán bộ của Văn phòng đảm bảo chất lượng, số lượng. Chú trọng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ công chức viên chức, tăng cường phối hợp tốt giữa các bộ phận; từ đó, tham mưu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao và các nhiệm vụ phát sinh…

Hồ Thảo

Tin xem nhiều