Báo Đồng Nai điện tử
En

Năm 2023, TP.Biên Hòa sẽ chú trọng việc luân chuyển cán bộ

06:01, 13/01/2023

(ĐN) - Chiều 13-1, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 

(ĐN) - Chiều 13-1, Ban Thường vụ Thành ủy Biên Hòa đã tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thường trực Thành ủy Biên Hòa khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.
Thường trực Thành ủy Biên Hòa khen thưởng các tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

Tại hội nghị, Ủy viên Ban TVTU, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh đề nghị, năm 2023 công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục triển khai kịp thời, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và Kết luận 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phấn đấu hằng năm luân chuyển cán bộ từ thành phố xuống phường, xã và ngược lại; đồng thời luân chuyển cán bộ từ khối Đảng, đoàn thể sang khối Nhà nước và ngược lại. Thực hiện tốt nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong Đảng, coi trọng việc lấy ý kiến nhận xét của nhân dân về tư cách, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Năm 2022, công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ thành phố đạt nhiều kết quả tích cực. Cụ thể như công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và triển khai quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng chặt chẽ, nghiêm túc; định hướng tốt dư luận xã hội. Toàn Đảng bộ thành phố đã kết nạp được 210 đảng viên mới, đạt 105% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Thành lập 1 tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Trong năm qua, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tăng cường kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên; qua giám sát đã phát hiện 1 trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, hiện Ủy ban kiểm tra Thành ủy đã chuyển cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra, làm rõ.

Phương Hằng

Tin xem nhiều