Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong rà soát, chi trả hỗ trợ Tết

04:01, 16/01/2023

(ĐN)- Chiều 16-1, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP.Biên Hòa.

(ĐN)- Chiều 16-1, đoàn giám sát của HĐND tỉnh do ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh làm trưởng đoàn  đã tiến hành giám sát kết quả thực hiện công tác hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại TP.Biên Hòa.

Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc
Ông Nguyễn Kim Phước, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, trưởng đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc

TP.Biên Hoà chi trả hỗ trợ Tết Nguyên đán cho các đối tượng: người có công với cách mạng; người hưởng chế độ hưu trí; đối tượng bảo trợ xã hội; hộ nghèo và cận nghèo; cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập; cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, người lao động; đảng viên từ 30 tuổi Đảng trở lên. Để đảm bảo công tác hỗ trợ đúng đối tượng, TP.Biên Hoà đã giao các phòng, ban phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, không để xảy ra tình trạng lạm dụng, sai sót, cấp không đúng đối tượng làm thất thoát ngân sách nhà nước.

Do số lượng người được hỗ trợ quá lớn trong khi đã cận Tết nên TP.Biên Hoà đang gặp khó khăn trong chi trả. Lãnh đạo các phường,xã đề nghị Bưu điện tỉnh cần tăng cường nhân lực để giải quyết tốt việc chi trả, hỗ trợ trực tiếp tại các phường.

Trưởng Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Kim Phước đề nghị UBND TP.Biên Hoà chỉ đạo các ngành chức năng và kiến nghị UBND tỉnh để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả; chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, rà soát các đối tượng được hỗ trợ; tập trung nhân lực cho các phường có nhiều đối tượng được hỗ trợ để tăng tỷ lệ chi trả trước Tết. Việc chi trả cần đúng đối tượng, không để sót và tránh chi trùng.

Việc hỗ trợ Tết Nguyên đán là công tác thường niên, do vậy TP.Biên Hoà cần tăng tỷ lệ chi trả qua thẻ ATM, hạn chế tối đa đối tượng phải chi trả trực tiếp.

Hải  Yến

Tin xem nhiều