Báo Đồng Nai điện tử
En

Sau Tết, các chợ, siêu thị còn vắng khách

05:01, 26/01/2023

(ĐN) - Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh đã mở cửa hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết (tức ngày 23-1). Trong khi đó, tại nhiều chợ hạng 1, hạng 2, nhiều tiểu thương hoạt động xuyên Tết để phục vụ người dân.

(ĐN) - Nhiều siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh đã mở cửa hoạt động trở lại từ mùng 2 Tết (tức ngày 23-1). Trong khi đó, tại nhiều chợ hạng 1, hạng 2, nhiều tiểu thương hoạt động xuyên Tết để phục vụ người dân.

Người dân mua sắm các loại thực phẩm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa vào sáng mùng 5 Tết (tức ngày 26-1)
Người dân mua sắm các loại thực phẩm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa vào sáng mùng 5 Tết (tức ngày 26-1)

Theo nhiều tiểu thương và đại diện các siêu thị, trung tâm thương mại trong tỉnh, lượng khách đến mua sắm từ mùng 2 Tết đến nay vẫn chưa nhiều. Nguyên nhân là do nhiều gia đình đã mua sắm, dự trữ thực phẩm từ trước Tết; bên cạnh đó nhiều người dân về quê, đi du lịch vào dịp Tết nên sức mua trong những ngày vừa qua không cao.

Dù đã mở bán trở lại nhưng một số siêu thị vẫn chưa áp dụng khung giờ hoạt động bình thường mà chỉ mở bán tới trưa. Dự kiến từ mùng 6 Tết (tức ngày 27-1), hầu hết các chợ, siêu thị sẽ hoạt động trở lại theo khung giờ bình thường.

Trước đó, vào cao điểm cận Tết Quý Mão, theo ghi nhận của phóng viên, sức mua tại nhiều chợ hạng 1, hạng 2 trong tỉnh tăng cao từ 30-80% so với ngày thường. Còn tại các siêu thị, trung tâm thương mại, lượng khách đến tham quan, mua sắm có thời điểm tăng gấp 2-3 lần so với ngày thường.

Hải Quân


Tin xem nhiều