Báo Đồng Nai điện tử
En

Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh cần tập hợp được đội ngũ chuyên gia giỏi

10:01, 30/01/2023

(ĐN) - Sáng 30-1, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội). Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

(ĐN) - Sáng 30-1, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì buổi làm việc với Đảng đoàn Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật tỉnh (Liên hiệp Hội). Cùng dự có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chủ trì buổi làm việc

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động của Liên hiệp Hội thời gian qua gặp phải một số hạn chế như: thiếu văn bản quy phạm pháp luật thể chế hóa đầy đủ quan điểm của Đảng về địa vị pháp lý của Liên hiệp Hội; sự liên kết, phối hợp giữa các hội thành viên, hội viên tập thể, Liên hiệp Hội và các sở, ban, ngành, địa phương chưa thường xuyên. Một số hội thành viên hoạt động chưa hiệu quả. Tỷ lệ tập hợp đội ngũ trí thức KH-CN còn thấp, thiếu những hội viên chuyên gia đầu ngành; kinh phí hoạt động ít; nhận thức về vai trò của công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội của các cấp, ngành còn hạn chế…

Chủ tịch Liên hiệp Hội Vy Văn Vũ cho biết, do thu nhập thấp nên trong năm 2022, có 4 cán bộ, chuyên viên của Liên hiệp Hội đã xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Do đó, Liên hiệp Hội đã đề xuất UBND tỉnh và Sở Tài chính xem xét nâng mức hỗ trợ kinh phí hoạt động, kinh phí tổ chức đại hội cho các hội thành viên. Tuy nhiên, theo quyết định giao kinh phí hoạt động của UBND tỉnh và Sở Tài chính đầu năm 2023, chỉ giao kinh phí cho hoạt động của Liên hiệp Hội, còn kinh phí hoạt động và đại hội cho các hội thành viên lại không cấp tiếp.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đề nghị, năm 2023 Liên hiệp Hội cần rà soát lại hiệu quả của bộ máy và các hội thành viên; tăng cường tập hợp, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ trong và ngoài tỉnh…

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng phát biểu tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà Liên hiệp Hội đã đạt được thời gian qua. Đồng thời đề nghị, trên cơ sở mô hình tổ chức hiện có, Liên hiệp Hội rà soát, lên danh sách, tập hợp được đội ngũ chuyên gia giỏi. Xuất phát từ thực tiễn của cuộc sống để định hướng hoạt động cho các hội thành viên, phát huy khả năng của các hội thành viên, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh, làm sao để áp dụng triệt để thành tựu khoa học, kỹ thuật vào công việc, cuộc sống. Đảng đoàn Liên hiệp Hội cần tiếp tục chỉ đạo các hội thành viên tập trung sâu vào các lĩnh vực đang được quan tâm như phát triển sân bay quốc tế Long Thành, giao thông, các dự án kinh tế xã hội, khu công nghiệp, môi trường…

Riêng vướng mắc về kinh phí hoạt động, đề nghị Sở Tài chính khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xin kinh phí hỗ trợ các hội thành viên của Liên hiệp Hội theo đúng quy định.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều