Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh 9-1-2023

06:01, 10/01/2023

Lãnh đạo TP.Biên Hòa thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo tiêu biểu; TP.Long Khánh tổ chức đoàn thăm, chúc Tết các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố; H.Xuân Lộc trao quyết định công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu…

Lãnh đạo TP.Biên Hòa thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo tiêu biểu; TP.Long Khánh tổ chức đoàn thăm, chúc Tết các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố; H.Xuân Lộc trao quyết định công nhận xã nông thôn mới kiểu mẫu…

* Đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Biên Hòa do ông Nguyễn Duiy Tân, Trưởng ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết đến các chức sắc và một số cơ sở tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo TP. Biên Hòa thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo
Lãnh đạo TP. Biên Hòa thăm, chúc tết các cơ sở tôn giáo

Đoàn đã đến thăm Thượng tọa Thích Huệ Khai, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, trụ trì Tổ đình Long Thiền; Ni trưởng Thích Nữ Như Dung, Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Biên Hòa, trụ trì chùa Long Vân; Thượng tọa Thích Minh Hưng, trụ trì Tịnh xá Ngọc Đăng; Mục sư Đặng Châu Ngọc, Quản nhiệm Chi hội Tin lành Tân Thành, P.Bửu Long và Giáo hữu Ngọc Cảnh Thanh, Họ đạo Cao đài An Hòa.

Đại diện lãnh đạo thành phố chúc các vị chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác xã hội từ thiện, đoàn kết các dân tộc, góp phần xây dựng Biên Hòa phát triển văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.

Xuân Nương

* TP.Long Khánh đã tổ chức đoàn do ông Bùi Quốc Thể, Phó chủ tịch UBND thành phố làm trưởng đoàn đến thăm, chúc Tết các cơ sở Phật giáo trên địa bàn thành phố.

Tặng quà tại Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam TP.Long Khánh
Tặng quà tại Ban trị sự Hội Phật giáo Việt Nam TP.Long Khánh

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng Ban trị sự giáo hội Phật giáo TP.Long Khánh và các cơ sở Phật giáo trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo thành phố chúc các chức sắc, tăng, ni, phật tử đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, hạnh phúc. Đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cơ sở Phật giáo trong thời gian qua, nhất là đã tích cực cùng địa phương phòng, chống dịch bệnh Covid-19, chăm lo an sinh xã hội. Lãnh đạo TP.Long Khánh mong muốn đồng bào Phật giáo trên địa bàn tiếp tục thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống “tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Minh Dũng

* H.Xuân Lộc vừa tổ chức trao quyết định công nhận danh hiệu xã nông thôn mới kiểu mẫu cho cho xã Xuân Định và danh hiệu nông thôn mới nâng cao cho xã Xuân Hòa.

Lãnh đạo huyện Xuân Lộc trao bằng công nhận và bảng tượng trưng tiền thưởng cho xã đạt NTM nâng cao Xuân Hòa
Lãnh đạo huyện Xuân Lộc trao bằng công nhận và bảng tượng trưng tiền thưởng cho xã đạt NTM nâng cao Xuân Hòa

Trong năm 2022, H.Xuân Lộc cũng đã thực hiện đạt các chỉ tiêu, tiêu chí và trình tỉnh thẩm định công nhận 5 xã nông thôn mới nâng cao, 6 xã nông thôn mới kiểu mẫu. Như vậy, đến nay, toàn huyện đã có 11/14 xã  đạt nông thôn mới nâng cao, trong đó có 3 xã đã xây dựng thành công nông thôn mới kiễu mẫu là Bảo Hòa, Xuân Thọ và Xuân Định. Ngoài ra, huyện là một trong 4 đơn vị điểm của cả nước xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ và chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp bền vững…

                                                                                      Ngọc Hoàng

* Nằm trong các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người yếu thế nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Công ty TNHH Hưng Nhơn (xã Hưng Lộc, H.Thống Nhất) và gia đình ông Nguyễn Văn Thận (TT.Dầu Giây) đã đến thăm hỏi, động viên và trao 63 suất quà Tết cho hội viên Hội người mù H.Thống Nhất. Mỗi phần quà trị giá hơn 700 ngàn đồng, trong đó gia đình ông Nguyễn Văn Thận trao mỗi suất 500 ngàn đồng tiền mặt và Công ty TNHH Hưng Nhơn trao tặng các nhu yếu phẩm. Cùng ngày, Công ty CP phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa đã đến trao 80 suất quà Tết cho hội viên Hội người mù H.Thống Nhất, mỗi phần trị giá hơn 300 ngàn đồng.

Trao quà cho Hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất
Trao quà cho Hội viên Hội Người mù huyện Thống Nhất

Hội LHPN H.Thống Nhất cũng vừa tổ chức chương trình trao quà Tết cho hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, đã có 80 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng gồm các nhu yếu phẩm được trao tặng hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá của đợt tặng quà này là 24 triệu đồng do Hội LHPN huyện vận động các mạnh thường quân hỗ trợ.

Nhật Quang - Tiến Thụ

Tin xem nhiều