Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng thăm, chúc Tết các tổ chức tôn giáo

03:01, 10/01/2023

(ĐN)- Ngày 10-1, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

(ĐN)- Ngày 10-1, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn công tác thăm, chúc tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sông Thao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng (hàng đầu, thứ 3 từ trái qua) cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sông Thao

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh và Tòa Giám mục Xuân Lộc.

Thông tin với các vị chức sắc tôn giáo, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh: năm 2022, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn song với nỗ lực trong chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo nên kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều chính sách an sinh xã hội để trợ giúp người nghèo, hoàn cảnh khó khăn, nhất là người lao động bị mất việc làm. Trong đó vừa ban hành quyết định hỗ trợ Tết từ nguồn ngân sách cho các tầng lớp nhân dân, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội nhằm chung tay giúp người dân có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Sông Thao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng đoàn công tác thăm, chúc Tết Tòa Giám mục Xuân Lộc. Ảnh: Sông Thao

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cám ơn, ghi nhận sự đóng góp của các tổ chức tôn giáo đã chung sức, chung lòng cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh thực hiện các hoạt động chăm lo đời sống người dân khó khăn. Trong thời gian tới mong muốn các tổ chức tôn giáo tiếp tục đóng góp vì sự phát triển chung của địa phương.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sông Thao
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng cùng đoàn công tác của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm, chúc tết Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh. Ảnh: Sông Thao

Dịp này, các vị chức sắc tôn giáo đã cảm ơn lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh diễn ra thuận lợi. Cùng với đó bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm qua.

Sông Thao

Tin xem nhiều