Báo Đồng Nai điện tử
En

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo: Mong cử tri tiếp tục hiến kế, chung sức đồng lòng xây dựng tỉnh nhà giàu mạnh

02:01, 05/01/2023

(ĐN)- Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, sáng 5-1, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cùng các đại biểu HĐND H.Thống Nhất đã có buổi tiếp xúc với cử tri TT. Dầu Giây.

(ĐN)- Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10 HĐND tỉnh, sáng 5-1, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo cùng các đại biểu HĐND H.Thống Nhất đã có buổi tiếp xúc với cử tri TT. Dầu Giây.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri TT.Dầu Giây
Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo phát biểu tại buổi tiếp xúc với cử tri TT.Dầu Giây

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh và huyện đạt được trong năm 2022, đồng thời phản ánh ý kiến liên quan đến các vấn như: cầu vượt Dầu Giây đã đưa vào sử dụng gần 1 năm nay nhưng chưa được nghiệm thu, bàn giao; nắp mương trên đường tỉnh 769, đoạn qua địa bàn thường xuyên hư hỏng, gây mất an toàn giao thông; chợ Phan Bội Châu hiện nay không đảm bảo về an toàn PCCC; một số hộ dân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở theo Nghị định 61 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị sớm triển khai thi công xây dựng hệ thống đèn chiếu sáng tại các tuyến đường trên địa bàn TT. Dầu Giây; sớm đưa nước sạch từ Công ty Cổ phần cấp nước Gia Tân về các khu phố trên địa bàn thị trấn…

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo ghi nhận những ý kiến phản ánh, đóng góp chân tình, xác thực, trách nhiệm và tâm huyết của bà con cử tri. Đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết kịp thời những kiến nghị của cử tri. Trước mắt, khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống đèn đường chiếu sáng tại các tuyến đường thuộc thị trấn; tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, trong đó khẩn trương kiểm tra phòng cháy chữa cháy tại chợ Phan Bội Châu; khai thác có hiệu quả quỹ đất công.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo đề nghị UBND H.Thống Nhất chỉ đạo rà soát, làm rõ vấn đề cử tri phản ánh là cùng một khu vực mà có hộ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở theo Nghị định 61, trong khi một số hộ khác lại chưa được cấp giấy.

Chủ tịch HĐND tỉnh bày tỏ mong muốn bà con cử tri tiếp tục hiến kế, chung sức đồng lòng cùng Đảng bộ, chính quyền các cấp, để xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Tiến Thụ

Tin xem nhiều