Báo Đồng Nai điện tử
En

Các tuyến quốc lộ thông thoáng ngày đầu kỳ nghỉ Tết

12:01, 20/01/2023

(ĐN) - Sáng 20-1 (29 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (kéo dài 7 ngày từ ngày 20-1 đến hết 26-1), dòng người di chuyển trên các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai bắt đầu đông đúc hơn những ngày trước đó.

(ĐN) - Sáng 20-1 (29 tháng Chạp), ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 (kéo dài 7 ngày từ ngày 20-1 đến hết 26-1), dòng người di chuyển trên các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai bắt đầu đông đúc hơn những ngày trước đó.

Tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua H.Trảng Bom khá thông thoáng trong buổi sáng, chủ yếu đông người di chuyển bằng xe máy về quê. Ảnh: Đăng Tùng.
Tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua H.Trảng Bom khá thông thoáng trong buổi sáng, chủ yếu đông người di chuyển bằng xe máy về quê. Ảnh: Đăng Tùng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Đồng Nai trên quốc lộ 1, ngay từ sáng sớm, người và phương tiện bắt đầu đổ dồn ra đường, chủ yếu là xe máy đi hướng TP.Biên Hòa - H.Xuân Lộc. Theo nhận định của lực lượng cảnh sát giao thông, do năm nay nhiều doanh nghiệp cho công nhân nghỉ Tết sớm nên họ đã về từ nhiều ngày trước. Vì vậy, đến thời điểm cận Tết như bây giờ, lượng xe không tập trung đông đúc.

Trong khi đó, trên quốc lộ 20 và quốc lộ 51, lượng phương tiện đông chủ yếu vẫn là xe máy của người dân địa phương và các tỉnh lân cận (Lâm Đồng và Bà Rịa - Vũng Tàu) đi về quê. Ngoài ra, do lượng xe tải những ngày gần đây lưu thông rất ít nên đường sá vẫn thông thoáng.

Tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua TP.Long Khánh bắt đầu đông dần vào khoảng 8 giờ sáng, nhưng vẫn thông thoáng. Ảnh: Đăng Tùng.
Tình hình giao thông trên quốc lộ 1 qua TP.Long Khánh bắt đầu đông dần vào khoảng 8 giờ sáng, nhưng vẫn thông thoáng. Ảnh: Đăng Tùng.

Mặc dù vậy, để hạn chế các nguy cơ mất an toàn giao thông do lượng phương tiện tăng cao trên quốc lộ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát tập trung vào các đoạn, tuyến đông đúc, các giao lộ lớn.

Ngoài ra, cũng trong ngày 20-1, hoạt động phát tặng nước suối, khăn lạnh, nón bảo hiểm, bánh mì của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vẫn tiếp tục diễn ra trên các quốc lộ: 1, 20, 51 và đường Võ Nguyên Giáp.

Lượng xe lưu thông trên quốc lộ 51 qua địa phận H.Long Thành chủ yếu là xe máy đi từ TP.HCM về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Tùng.
Lượng xe lưu thông trên quốc lộ 51 qua địa phận H.Long Thành chủ yếu là xe máy đi từ TP.HCM về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Đăng Tùng.

 

Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tặng nước suối, khăn lạnh, bánh mì để "tiếp sức" người đi xe máy về quê. Ảnh: Đăng Tùng.
Trạm Cảnh sát giao thông Suối Tre (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh) tặng nước suối, khăn lạnh, bánh mì để "tiếp sức" người đi xe máy về quê. Ảnh: Đăng Tùng.

 

Tình hình giao thông ổn định, các phương tiện đi chuyển chậm quá các giao lộ trên quốc lộ 20 (H.Định Quán). Ảnh: Tuấn Bình.
Tình hình giao thông ổn định, các phương tiện đi chuyển chậm quá các giao lộ trên quốc lộ 20 (H.Định Quán). Ảnh: Tuấn Bình.

Đăng Tùng - Tuấn Bình

Tin xem nhiều