Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng pháo

09:01, 20/01/2023

(ĐN)- Công an tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng pháo thời gian trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

(ĐN)- Công an tỉnh vừa có văn bản về việc tăng cường tuyên truyền quản lý, sử dụng pháo thời gian trước trong và sau Tết Nguyên đán 2023.

Một đối tượng tàng trữ pháo trái phép bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ trong tháng 1-2023. Ảnh: Tố Tâm.
Một đối tượng tàng trữ pháo trái phép bị Công an TP.Biên Hòa bắt giữ trong tháng 1-2023. Ảnh: Tố Tâm.

Theo đó, thời gian qua số lượng pháo hoa được người dân mua tại các tổ chức, doanh nghiệp được cấp phép bởi Bộ Quốc phòng là rất lớn, dẫn đến pháo hoa được sử dụng công khai trên địa bàn tỉnh sẽ tăng đột biến so với các năm trước. Dự báo sẽ xuất hiện thông tin phản ánh không chính xác, lợi dụng xuyên tạc, nhầm lẫn với số pháo hoa không hợp pháp (hàng giả, hàng nhập lậu trôi nổi…), làm nảy sinh tấm lý nghi ngờ, mất lòng tin vào hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Cùng với đó, một số trang phương tiện truyền thông không chính thống, đặc biệt là mạng xã hội như: Zalo, Facebook, Twitter… sẽ lợi dụng đưa tin một chiều, không kiểm chứng, với mục đích lôi kéo sự tò mò, thu hút số lượt theo dõi…làm phức tạp tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã đề xuất với Sở TT-TT tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh có biện pháp chỉ đạo các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền sâu rộng, phản ánh chính xác tình hình. Cùng với hệ thống chính trị tỉnh thực hiện nghiêm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo để người dân Đồng Nai vui Xuân, đón Tết hạnh phúc, an toàn.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều