Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm, chúc tết Bà mẹ Việt Nam anh hùng 102 tuổi tại TP.Biên Hòa

12:01, 06/01/2023

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023, sáng 6-1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi tại KP.4, P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa).

(ĐN) - Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930-3-2-2023) và mừng Xuân Quý Mão 2023, sáng 6-1, đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dẫn đầu đã đến thăm hỏi, chúc sức khỏe và tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi tại KP.4, P.Tân Hiệp (TP.Biên Hòa). Đi cùng đồng chí Bí thư Tỉnh ủy có Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh tặng quà cho gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi năm nay 102 tuổi, có chồng và 2 con là liệt sĩ hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đang được con cháu phụng dưỡng chăm sóc chu đáo; cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên chăm lo, động viên. Gia đình Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi là gia đình công giáo có truyền thống yêu nước, có những đóng góp tích cực trong xây dựng quê hương. 

Tại buổi đến thăm, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe; bày tỏ lòng tri ân về những hy sinh, đóng góp của gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Mùi với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục cùng gia đình chăm lo, động viên Mẹ Nguyễn Thị Mùi có thêm nhiều sức khỏe.

Bí thư Tỉnh ủy chúc gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng đón một năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, tham gia xây dựng quê hương đất nước...

Công Nghĩa

Tin xem nhiều