Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung thanh tra những lĩnh vực được dư luận quan tâm

12:01, 06/01/2023

(ĐN) - Ngày 6-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(ĐN) - Ngày 6-1, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đến dự. Chánh thanh tra tỉnh Nguyễn Ngọc Thắng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.

Tính đến hết tháng 10-2022, toàn ngành đã triển khai hơn 6,3 ngàn cuộc thanh tra hành chính và gần 160 ngàn cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được triển khai đồng bộ và toàn diện trên nhiều mặt. Trong năm 2022, hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã phát hiện 37 vụ, 44 người có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng…

Riêng đối với Thanh tra tỉnh, trong năm 2022 đã triển khai 97 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực, qua đó đã ban hành 62 kết luận tại 183 đơn vị.

Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022
Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã biểu dương những kết quả mà ngành thanh tra đạt được trong năm 2022. Đặc biệt, ngành thanh tra đã thực hiện tốt vai trò trong công tác phòng, chống tham nhũng; quan tâm công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.

Phó thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, như: tiếp tục quan tâm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung thực hiện các quy định của Luật Thanh tra năm 2022 bằng việc tham mưu ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn để áp dụng thực hiện.

Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị, trong năm 2023, ngành thanh tra tập trung thanh tra vào những ngành, lĩnh vực nhạy cảm; những khâu, lĩnh vực được dư luận quan tâm để kịp thời phát hiện các sai phạm. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác tiếp công dân, khiếu nại tố cáo, không để xảy ra những điểm nóng, các vụ việc kéo dài, tập trung đông người, khiếu nại vượt cấp.

Dịp này, Thanh tra tỉnh được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc do đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu năm 2022.

Trần Danh

Tin xem nhiều