Báo Đồng Nai điện tử
En

Tích cực tuyên truyền, vận động và nắm tình hình nhân dân

01:12, 02/12/2022

(ĐN)- Sáng 2-12, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì hội nghị giao ban quý IV của khối Dân vận tỉnh.

(ĐN)- Sáng 2-12, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường đã chủ trì hội nghị giao ban quý IV của khối Dân vận tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng
Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quản Minh Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Phương Hằng

Trong quý IV-2022, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị-xã hội và cơ quan, đơn vị của tỉnh tiếp tục quan tâm nắm bắt tình hình nhân dân, nhất là ở các địa bàn đang thực hiện những dự án phát triển kinh tế-xã hội; tình hình sản xuất của doanh nghiệp (DN) và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, khó khăn nhất hiện nay trên địa bàn tỉnh là do ảnh hưởng tình hình thế giới nên nhiều DN thiếu nguyên liệu, đơn hàng bị cắt giảm, ảnh hưởng việc làm, thu nhập của hàng trăm ngàn lao động.  

Kết luận buổi giao ban, đồng chí Quản Minh Cường nhấn mạnh, thời gian tới hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị- xã hội, đơn vị, địa phương trong tỉnh cần tăng cường hơn nữa việc tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và công tác đấu tranh, xử lý các vụ án tham nhũng thời gian qua để nhân dân ngày càng tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng…

Đồng chí cũng lưu ý, các đơn vị chức năng của tỉnh cần có giải pháp kiềm chế các loại tội phạm; quản lý chặt chẽ hoạt động của các tôn giáo theo đúng pháp luật; quan tâm đời sống người lao động và làm tốt hơn nữa hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân trong giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án phát triển kinh tế- xã hội.

Trong quá trình vận động nhân dân thực hiện giải phóng mặt bằng, tái định cư để thực hiện các dự án và công trình trọng điểm, không phân biệt đó là dự án do DN tư nhân thực hiện hay do Nhà nước thực hiện mà tất cả dự án nào khi được triển khai theo đúng pháp luật thì công tác dân vận đều phải vào cuộc để hỗ trợ dự án được triển khai thực hiện đúng kế hoạch đề ra.

Phương Hằng

Tin xem nhiều