Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham mưu hiệu quả công tác hậu cần cho các nhiệm vụ quân sự quốc phòng

05:12, 14/12/2022

(ĐN) - Chiều 14-12, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã dự hội nghị tổng kết công tác hậu cần năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

(ĐN) - Chiều 14-12, đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh đã dự hội nghị tổng kết công tác hậu cần năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

 Đại tá Vũ Văn Điền khen thưởng các tập thể có thành tích tốt năm 2022 trong công tác hậu cần
Đại tá Vũ Văn Điền khen thưởng các tập thể có thành tích tốt năm 2022 trong công tác hậu cần

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đề nghị, cơ quan hậu cần của Bộ CHQS tỉnh và hậu cần kỹ thuật các địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác hậu cần, đảm bảo cho nhiệm vụ thường xuyên, dự trữ cũng như đột xuất của hoạt động quân sự quốc phòng. Đặc biệt, tham mưu quy hoạch dứt điểm doanh trại, xây dựng và quản lý chính quy, xanh, sạch, đẹp; quy hoạch các căn cứ hậu cần kỹ thuật; nhất là tham mưu xây dựng trụ sở 2 chốt dân quân thường tại H.Long Thành và TP.Biên Hòa, bảo đảm hoạt động của lực lượng dân quân thường trực trên địa bàn.

Đại tá Vũ Văn Điền lưu ý, cơ quan hậu cần các cấp phối hợp với cơ quan tham mưu, trực tiếp các ban: Quân lực, Dân quân nghiên cứu kỹ văn bản để triển khai theo đúng quy định Luật Dân quân tự vệ và các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện, bảo đảm chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ hoạt động hiệu quả. Quan tâm tăng gia sản xuất, cải thiện bữa ăn cán bộ, chiến sĩ. Thực hiện tốt ngày kỹ thuật, giữ gìn bảo quản vũ khí trang bị tốt, tổ chức kiểm tra kho, trạm thông thoáng, an toàn, niêm cất đúng quy định.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Bộ CHQS tỉnh khen thưởng.

Nam Anh

Tin xem nhiều