Báo Đồng Nai điện tử
En

Lễ tưởng niệm 66 năm cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp

01:12, 02/12/2022

(ĐN) - Sáng 2-12, tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 66 năm cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2022).

(ĐN) - Sáng 2-12, tại Di tích Nhà lao Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh đã tổ chức lễ tưởng niệm 66 năm cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp (2-12-1956 - 2-12-2022).

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp. Ảnh: Nga Sơn
Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp. Ảnh: Nga Sơn

Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Trần Trung Nhân, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Ngô Tùng Chinh, Phó trưởng ban liên lạc Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày Việt Nam và các đồng chí lãnh đạo các ban đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ, các đoàn thể của tỉnh đã đến dự.

Chia sẻ về diễn biến của cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp cách đây 66 năm, bà Trần Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh khẳng định, cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp đã trở thành mốc son chói lọi trong lịch sử đấu tranh của dân tộc ta, tạo điệu kiện cho 462 cán bộ, đảng viên và quần chúng yêu nước bị địch bắt tù đày tại Nhà lao Tân Hiệp thoát khỏi cảnh tù đày, trở về vùng kháng chiến, tạo thế và lực cho cách mạng miền Nam trong giai đoạn chuyển mình.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa trái) và Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Trần Thị Hòa (bìa phải) tặng hoa nhân chứng lịch sử. Ảnh: Nga Sơn
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn (bìa trái) và Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Trần Thị Hòa (bìa phải) tặng hoa nhân chứng lịch sử. Ảnh: Nga Sơn

Phát biểu tại lễ tưởng niệm, đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp là cuộc nổi dậy ngoạn mục, cuộc vượt ngục tập thể lớn nhất, gan dạ nhất trong lịch sử kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta. Ngoài giải thoát hàng trăm cán bộ, đảng viên, bổ sung lực lượng cho cách mạng, trong cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp có 22 chiến sĩ đã hy sinh. Đảng bộ, chính quyền và nhân Đồng Nai không bao giờ quên sự mất mát, hy sinh ấy. Trong sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Nai đã không ngừng phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống văn hóa, đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Nga Sơn
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại lễ tưởng niệm. Ảnh: Nga Sơn

Thay mặt thế hệ trẻ tỉnh Đồng Nai, Phó bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Hiếu Trung bày tỏ quyết tâm thế hệ trẻ sẽ ra sức thi đua rèn đức, luyện tài, hăng hái, tích cực học tập, lao động, sản xuất, phát huy những giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa mà cha ông đã tạo dựng; xung kích, sáng tạo trên các lĩnh vực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng quê hương Đồng Nai giàu đẹp, văn minh.

Tại lễ tưởng niệm, các đại biểu đã được nghe ông Lê Kim Tiến (P.Xuân Lập, TP.Long Khánh) nhân chứng lịch sử kể lại thời khắc diễn ra cuộc nổi dậy phá khám Tân Hiệp.

Nga Sơn

Tin xem nhiều