Báo Đồng Nai điện tử
En

Kiến nghị tiêm phòng khẩn cấp miễn phí vaccine dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn P.Tân Phong (TP.Biên Hoà) và các phường, xã tiếp giáp

11:12, 22/12/2022

(ĐN) - Sau ca tử vong do bệnh dại (ghi nhận ngày 15-12) tại KP. 11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND P.Tân Phong tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực này.

 

(ĐN) - Sau ca tử vong do bệnh dại (ghi nhận ngày 15-12) tại KP. 11A, P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Sở NN-PTNT đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, UBND P.Tân Phong tiến hành điều tra dịch tễ tại khu vực này.

Tiêm phòng vaccine dại cho trẻ em bị chó cắn tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh
Tiêm phòng vaccine dại cho trẻ em bị chó cắn tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh

Thống kê ban đầu, toàn bộ chó mèo (khoảng 60 con chó, 10 con mèo) trong khu vực gần nhà bà N.T.Y. (bệnh nhân đã tử vong) đều chưa được tiêm phòng bệnh dại định kỳ. Tình trạng chó cắn người vẫn xảy ra trên địa bàn (cách đây 2 tháng có 1 người bị chó nuôi của nhà bà V.T.H. cắn nhưng chưa đến cơ quan y tế để được hướng dẫn tiêm ngừa vaccine dại trên người, cách đây 3 ngày con chó này bị chết không rõ nguyên nhân).

Hiện nay chó, mèo nuôi trên địa bàn nhà bà Y. sinh sống  không có biểu hiện của bệnh dại nên không thể lấy mẫu để xét nghiệm bệnh dại. Tình trạng chó cắn người, chưa được tiêm phòng vaccine (cho cả người và chó) trên địa bàn này vẫn còn xảy ra trong thời gian gần đây; chó cắn người xong không được theo dõi, bị chết, mất trộm, người dân không khai báo… sẽ khó khăn trong việc xác định sự lưu hành của bệnh dại trên địa bàn.

Để khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh dại trên địa bàn, Sở NN-PTNT kiến nghị UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức tiêm phòng khẩn cấp miễn phí vaccine dại cho đàn chó, mèo trên địa bàn P.Tân Phong và các phường, xã tiếp giáp với P. Tân Phong.

Cùng với đó, Sở NN-PTNT cũng kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các huyện, thành phố cần tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn chó, mèo; tuyên truyền về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng, chống dịch bệnh đến chủ nuôi chó mèo, trong đó tập trung một số nội dung về trách nhiệm của chủ nuôi chó, mèo. Riêng UBND TP.Biên Hòa nhanh chóng khoanh vùng, xử lý triệt để không để ổ dịch lây lan rộng; khuyến khích tiêu hủy chó, mèo có dấu hiệu mắc bệnh dại, chó, mèo chưa được tiêm phòng vaccine dại nhưng đã tiếp xúc với chó, mèo mắc bệnh dại; trường hợp không tiêu hủy phải nuôi cách ly để theo dõi trong vòng 14 ngày, nếu phát bệnh dại thì phải tiêu hủy theo quy định…

Tường Vi

Tin xem nhiều