Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 15-12-2022

08:12, 15/12/2022

H.Định Quán phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; H.Trảng Bom gặp mặt các giáo xứ nhân dịp Giáng sinh 2022; Đại hội Đại biểu người Công giáo TP.Biên Hòa; 28 đề tài nghiên cứu tham dự hội nghị khoa học – kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất; Hội Từ thiện tỉnh sẽ tặng 1 ngàn phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Trung và miền Bắc… là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 15-12-2022.

H.Định Quán phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023; H.Trảng Bom gặp mặt các giáo xứ nhân dịp Giáng sinh 2022; Đại hội Đại biểu người Công giáo TP.Biên Hòa; 28 đề tài nghiên cứu tham dự hội nghị khoa học – kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất; Hội Từ thiện tỉnh sẽ tặng 1 ngàn phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Trung và miền Bắc… là những thông tin đáng chú ý trong mục Khắp nơi trong tỉnh ngày 15-12-2022.

* Phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao trong năm 2023. Bí thư Huyện uỷ Định Quán Trần Bá Đạt đã khẳng định trong phát biểu kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng lần thứ 11 nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện Nghị quyết năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt phát biểu kết luận hội nghị
Bí thư Huyện ủy Định Quán Trần Bá Đạt phát biểu kết luận hội nghị

Cùng với đó, năm 2023, H.Định Quán sẽ tập trung triển khai thực hiện công tác phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại, sản xuất gắn với công nghiệp chế biến để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, gắn với  xây dựng nông thôn mới. Tập trung mọi nguồn lực, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện để xây dựng, phát triển du lịch thành lĩnh vực kinh tế trọng điểm của huyện.

 Năm 2022, H.Định Quán thực hiện đạt và vượt 54/56 chỉ tiêu nghị quyết. Trong đó, tổng thu ngân sách gần 367 tỷ đồng, đạt 184% so với kế hoạch; bình quân thu nhập đầu người đạt hơn 69 triệu đồng/năm. Có thêm 2 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đến nay huyện có 12/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

                                                                             Lê Điểm - Hoàng Quân

 * Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc (BVTQ) trong tình hình mới” tại H.Long Thành ngày 15-12, Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của H.Long Thành trong 10 năm thực hiện nghị quyết. Đại tá Vũ Văn Điền đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng các cấp về nhiệm vụ BVTQ. Trong đó, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, khu vực phòng thủ vững chắc, quan tâm chú trọng “thế trận lòng dân”, chủ động xử trí những tình huống không để bị động, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ các hướng trên địa bàn...

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị
Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng do có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết.

Nguyệt

* Nhân dịp lễ Giáng sinh 2022, sáng 15-12, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam H.Trảng Bom đã gặp mặt đại diện đồng bào Công giáo và Hội thánh Tin lành trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi gặp mặt
Quang cảnh buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo H.Trảng Bom chúc các vị linh mục và bà con giáo dân hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc; ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào giáo dân vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà trong thời gian qua đã góp phần xây dựng và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra.

Phan Trí

* Linh mục Nguyễn Trọng Xuân, Chánh xứ Giáo xứ Lộ Đức được Đại hội đại biểu Người Công giáo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc TP.Biên Hòa ngày 15-12 suy cử giữ chức Chủ tịch Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2022- 2027. Đại hội cũng đã hiệp thương, suy cử 21 vị tham gia Ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố nhiệm kỳ mới.

Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội
Ban chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt đại hội

TP.Biên Hòa hiện có 55 giáo xứ, 51 cộng đoàn dòng tu với gần 300 ngàn giáo dân. Đến nay, có hơn 95% gia đình Công giáo được công nhận gia đình văn hóa; 100% xứ, họ giáo được công nhận xứ, họ giáo tiên tiến. Trong nhiệm kỳ qua, đồng bào công giáo TP.Biên Hòa đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội và phong trào thi đua yêu nước lên đến hơn 100 tỷ đồng.     

Xuân Nương 

* Bà Đinh Thị Lan Hương, Phó giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai vừa được Đại hội đại biểu CĐCS Khu Bảo tồn bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là Đại hội điểm của CĐCS Khối hành chính sự nghiệp trực thuộc Liên đoàn Lao động H.Vĩnh Cửu.

Các đại biểu tham dự đại hội
Các đại biểu tham dự đại hội

Quang Huy 

* 28 đề tài nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị khoa học - kỹ thuật năm 2022 của Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất tổ chức sáng 15-12. Các đề tài này do cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện này thực hiện đều xuất phát từ thực tế công tác khám, chữa bệnh tại bệnh viện. Trong đó, có 23 đề tài nghiên cứu khoa học được nghiệm thu. Kết quả, Hội đồng khoa học bệnh viện đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải 3 và 10 giải khuyến khích cho các đề tài tham gia báo cáo. Giải nhất thuộc về đề tài Mối liên quan giữa tình trạng kháng thuốc của 5 tác nhân gây viêm phổi bệnh viện với nồng độ Procalcitonin máu tại Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất từ năm 2020-2022 của nhóm tác giả: Nguyễn Sĩ Tuấn, Hứa Mỹ Ngọc, Phạm Văn Dũng.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trao giải nhất cho nhóm tác giả đề tài nghiên cứu khoa học
Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất trao giải nhất cho nhóm tác giả đề tài nghiên cứu khoa học

Hạnh Dung

* Sẽ tặng 1 ngàn phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai ở miền Trung và miền Bắc. Theo Hội Từ thiện tỉnh, từ ngày 17 đến ngày 21-12, đoàn của Hội Từ thiện tỉnh sẽ đến trao tặng 1 ngàn phần quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại các tỉnh: Quảng Trị, Thanh Hóa và Ninh Bình. Mỗi phần quà trị giá khoảng 750 ngàn đồng, do Hội Từ thiện tỉnh vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở tôn giáo, mạnh thường quân đóng góp.

Quang cảnh buổi họp thông tin chương trình từ thiện của Hội Từ thiện tỉnh
Quang cảnh buổi họp thông tin chương trình từ thiện của Hội Từ thiện tỉnh

Được biệt, từ nay đến trước Tết Nguyên đán Quý  Mão năm 2023, Hội Từ thiện tỉnh sẽ tiếp tục vận động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ quà tết cho người dân hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh.

Sông Thao

*Thêm một gia đình khó khăn được nhận nhà tình thương kịp đón Tết. Đó là gia đình ông Hồ Văn Tại (65 tuổi), là hộ cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở tại xã Long Tân, H.Nhơn Trạch. Căn nhà có diện tích 38m2 được xây mới khang trang, kinh phí xây dựng là 100 triệu đồng, trong đó Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank Chi nhánh H.Nhơn Trạch) hỗ trợ 60 triệu đồng, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” của H. Nhơn Trạch hỗ trợ 20 triệu đồng, phần còn lại do gia đình và cộng đồng dân cư đóng góp.

Ông Hồ Văn Tại tiếp nhận ngôi nhà mới do Uỷ ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch và mạnh thường quân trao tặng
Ông Hồ Văn Tại tiếp nhận ngôi nhà mới do Uỷ ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch và mạnh thường quân trao tặng

Từ đầu năm đến nay, Uỷ ban MTTQ Việt Nam H.Nhơn Trạch đã vận động và trao tặng 17 căn nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, mỗi căn nhà có kinh phí từ 50 - 100 triệu đồng, đã góp phần tạo điều kiện cho các hộ có nơi ở ổn định, yên tâm làm ăn và vươn lên thoát nghèo.

Đặng Hồng - Xuân Mai

Tin xem nhiều