Báo Đồng Nai điện tử
En

Điều tra 2 vụ tàng trữ súng

10:12, 28/12/2022

(ĐN) - Ngày 28-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với công an các địa phương điều tra 2 vụ tàng trữ súng.

 

(ĐN) - Ngày 28-12, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa đang phối hợp với công an các địa phương điều tra 2 vụ tàng trữ súng.

2 đối tượng Cường và Chính bị bắt giữ cùng tang vật (ảnh công an cung cấp)
2 đối tượng Cường và Chính bị bắt giữ cùng tang vật (ảnh công an cung cấp)

Trước đó, tối 26-12, trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn, Công an P.Phước Tân (TP.Biên Hòa) phát hiện 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, khi phát hiện công an, các đối tượng phóng xe bỏ chạy.

Lúc này tổ tuần tra truy đuổi và kịp thời khống chế các đối tượng. Qua xác minh, công an xác định các đối tượng Trần Mạnh Cường (25 tuổi, quê tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Viết Chính (29 tuổi ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa) đang chở theo 2 bánh pháo loại 49 viên, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đặc biệt, kiểm tra trong người các đối tượng, công an còn phát hiện 1 khẩu súng Rulo, 3 viên đạn. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật được lập hồ sơ chuyển cho Công an TP.Biên Hòa để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cũng trong tối 26-12, Tổ công tác 161 Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa tuần trên quốc lộ 51 đến đoạn KP.Tân Cang, P.Phước Tân tiến hành kiểm tra xe ô tô biển số 60A-718.51 do Phạm Viết Xướng (28 tuổi, ngụ P.Phước Tân) điều khiển chở theo 2 đối tượng khác, phát hiện 1 khẩu súng bắn đạn hoa cải bên trong có 1 viên đạn. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục xác minh nguồn gốc khẩu súng và đạn nói trên để xử lý.

Trần Danh

Tin xem nhiều