Báo Đồng Nai điện tử
En

Bồi dưỡng kiến thức về quản trị an ninh cho cán bộ chủ chốt toàn tỉnh

03:12, 20/12/2022

(ĐN) - Ngày 20-12, Ban TVTU phối hợp Viện An ninh phi truyền thống mở lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng.

 

(ĐN) - Ngày 20-12, Ban TVTU phối hợp Viện An ninh phi truyền thống mở lớp bồi dưỡng kiến thức về quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các đồng chí: Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các cán bộ chủ chốt của tỉnh tham dự lớp bồi dưỡng.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: P.Hằng
Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và cán bộ chủ chốt toàn tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: P.Hằng

Đồng chí Quản Minh Cường cho biết, ngày nay an ninh của một quốc gia bị uy hiếp, tiến công từ nhiều phía, không chỉ có kẻ thù xâm phạm chủ quyền lãnh thổ quốc gia (an ninh truyền thống) mà còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, thảm họa thiên nhiên, ô nhiễm môi trường, tội phạm xuyên quốc gia (an ninh phi truyền thống)…Do đó, phòng ngừa và ứng phó với thách thức an ninh phi truyền thống là nhiệm vụ an ninh quan trọng của mỗi quốc gia, song có sự gắn kết sâu rộng với an ninh khu vực và thế giới.

Vấn đề an ninh phi truyền thống được Đảng ta nhận thức từ rất sớm và thể hiện trong Nghị quyết số 08-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa VIII, cảnh báo và chỉ ra các yếu tố thách thức đối với an ninh quốc gia, trong đó có vấn đề an ninh phi truyền thống. Vấn đề này tiếp tục được đề cập, nêu rõ trong nội dung các văn kiện Đại hội XI, XII của Đảng. Đặc biệt, Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định nhận thức, quan điểm nhất quán về nội dung, thách thức của an ninh phi truyền thống đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trong những năm qua, Đồng Nai có sự phát triển mạnh về kinh tế- xã hội, quốc phòng- an ninh, cùng cả nước có nhiều chính sách, mô hình phát triển tốt. Tuy nhiên thực tế đã và đang xuất hiện nhiều nguy cơ, thách thức, mối đe dọa an ninh phi truyền thống trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến quá trình phát triển bền vững của tỉnh.

Lớp bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật, bổ sung những thông tin, kỹ năng, kiến thức mới về quản trị an ninh và quản trị an ninh phi truyền thống cho cán bộ chủ chốt của tỉnh để ứng phó với các tình huống khẩn cấp cũng như xây dựng chiến lược để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền, thể chế và bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ bên ngoài, bên trong. Phòng ngừa, ứng phó kịp thời, có hiệu quả các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, nhất là các vấn đề xử lý “điểm nóng” chính trị, “điểm nóng” xã hội, giải quyết các xung đột xã hội…trên địa bàn tỉnh.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đề nghị học viên tham gia lớp học nghiêm túc, đúng quy định, tích cực thảo luận để tiếp thu những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, vận dụng sáng tạo vào xử lý công việc ở cơ quan, đơn vị, địa phương, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Lớp học diễn ra đến ngày 22-12-2022.

Phương Hằng

Tin xem nhiều