Báo Đồng Nai điện tử
En

Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tư pháp

08:12, 19/12/2022

(ĐN) - Chiều 19-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn.

(ĐN) - Chiều 19-12, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về triển khai công tác tư pháp năm 2023. Đến dự hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai có Phó giám đốc Sở Tư pháp Phan Quang Tuấn.

Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Ảnh: chinhphu.vn
Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2023. Ảnh: chinhphu.vn

Theo Bộ Tư pháp, năm 2022, công tác thẩm định, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đã được các bộ, ngành Tư pháp quan tâm, chú trọng triển khai quyết liệt, đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tiếp tục đổi mới, bám sát yêu cầu đời sống thực tiễn, lấy người dân là trung tâm thụ hưởng. Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử tiếp tục được xây dựng và vận hành hiệu quả, duy trì kết nối, chia sẻ thông suốt với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…

Bộ Tư pháp định hướng 9 nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong năm 2023. Trong đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị Bộ Tư pháp tiếp tục quán triệt và thể chế hóa kịp thời, đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là các nhiệm vụ đã được xác định cụ thể tại chương trình hành động của Chính phủ, trong đó cần tham mưu thực hiện thực chất, hiệu quả về việc tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới; tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện thể chế pháp luật về Luật Tổ chức thi hành pháp luật, xác định rõ cơ chế phân công phối hợp, kiểm soát, giám sát giữa các cơ quan trong thi hành pháp luật.

Phó thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường hơn nữa về năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp…

Thành Nhân

Tin xem nhiều