Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ trưởng Bộ Công an khen lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy cứu sống bé gái 5 tuổi dưới hố sâu

06:12, 25/12/2022

(ĐN)- Ngày 24-12, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ một số tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó có các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an H.Nhơn Trạch đã trực tiếp giải cứu một bé gái 5 tuổi bị rớt xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng 15m tại TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) chiều 19-12.

(ĐN)- Ngày 24-12, đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có thư khen cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ một số tỉnh, thành trên cả nước. Trong đó có các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai cùng Công an H.Nhơn Trạch đã trực tiếp giải cứu một bé gái 5 tuổi bị rớt xuống hố cọc ép bê tông sâu khoảng 15m tại TT.Hiệp Phước (H.Nhơn Trạch) chiều 19-12.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu bé L.K.T.  (5 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) khỏi hố cọc ép bê tông chiều 19-12. Ảnh: CTV
Lực lượng cứu nạn, cứu hộ giải cứu bé L.K.T. (5 tuổi, ngụ TT.Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch) khỏi hố cọc ép bê tông chiều 19-12. Ảnh: CTV

Trong thư khen, đại tướng Tô Lâm nhấn mạnh,  thời gian qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ đã quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác phòng, chống cháy nổ, cứu nạn, cứu hộ đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là trong 68 ngày đêm đã hoàn thành chiến dịch tổng rà soát, kiểm tra đối với hơn 1 triệu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC trên toàn quốc; luôn thường trực chiến đấu cao, có mặt kịp thời để chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho Nhân dân, điển hình như Cảnh PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an TP.Hà Nội kịp thời cứu 11 người thoát khỏi đám cháy tại Q.Hà Đông ngày 24-12; Công an TP.HCM kịp thời cứu nạn 4 người thoát khỏi đám cháy tại Q.3 ngày 8-12; Công an tỉnh Lào Cai cứu nạn 2 người bị tai nạn ô tô rơi xuống cống sâu ngày 16-12; Công an tỉnh Đồng Nai giải cứu cháu bé 5 tuổi rơi xuống hố cọc sâu 15m ngày 19-12...

Những thành tích nêu trên đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân; sự mưu trí, dũng cảm, không quản ngại hy sinh, gian khổ, sẵn sàng đương đầu với hiểm nguy khi Nhân dân gặp nạn, thể hiện rõ tinh thần “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, để lại những dấu ấn đậm nét, lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Cảnh sát PCCC nói riêng, chiến sĩ Công an nhân dân nói chung.

Trong thư khen, đại tướng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, khen ngợi những kết quả, thành tích quan trọng mà toàn lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng Bộ Công an mong muốn và tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nỗ lực  hơn nữa trên các mặt công tác, luôn thường trực sẵn sàng lực lượng, phương tiện và các kế hoạch, phương án, kịp thời, nhanh chóng ra quân chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều