Báo Đồng Nai điện tử
En

Bắt 'nóng' đối tượng cướp tài sản của tài xế xe ôm

11:12, 06/12/2022

(ĐN - Ngày 6-12, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Thông (24 tuổi, quê tỉnh An Giang) là nghi can thực hiện vụ cướp chiếc xe máy của một tài xế xe ôm trên địa bàn H.Trảng Bom vào tối 5-12 để tiếp tục điều tra, xử lý.

(ĐN - Ngày 6-12, Công an TP.Biên Hòa đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Chí Thông (24 tuổi, quê tỉnh An Giang) là nghi can thực hiện vụ cướp chiếc xe máy của một tài xế xe ôm trên địa bàn H.Trảng Bom vào tối 5-12 để tiếp tục điều tra, xử lý.

Đối tượng Nguyễn Chí Thông bị bắt giữ cùng tang vật liên quan
Đối tượng Nguyễn Chí Thông bị bắt giữ cùng tang vật liên quan

Trước đó khoảng 20 giờ 20 ngày 5-12, sau khi nhận tin báo về vụ cướp xe máy của một tài xế xe ôm xảy ra tại ấp 5, xã An Viễn, H.Trảng Bom, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đồng loạt triển khai lực lượng tổ chức tuần tra kiểm soát, thông báo nhận dạng đặc điểm của đối tượng cũng như chiếc xe bị cướp cho các lực lượng cùng phối hợp truy tìm.

Tại địa bàn P.Long Bình Tân, khi phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn đang tìm chỗ để tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được, các thành viên trong CLB Phòng, chống tội phạm của phường đã kịp thời khống chế bắt giữ giao Công an P.Long Bình Tân, TP.Biên Hòa. Tại cơ quan công an, lực lượng công an xác định Nguyễn Chí Thông chính là đối tượng đã thực hiện vụ cướp nói trên.

Theo điều tra ban đầu, ngày 5-12, để có tiền tiêu xài, Nguyễn Chí Thông đến khu vực công viên Long Bình tìm tài xế chạy xe ôm để thuê chở đến những khu vực vắng người hòng cướp tài sản. Tại đây, Thông đã thuê xe của ông N.V.H. (64 tuổi) chở về H.Trảng Bom. Khoảng 20 giờ cùng ngày, khi ông H. chạy xe đến đoạn đường vắng thuộc ấp 5, xã An Viễn, Thông đã dùng dao khống chế ông H. để cướp chiếc xe.

Bị đối tượng tấn công, ông H. đã tìm cách chống trả nhưng đối tượng dùng dao đâm bị thương và cướp chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Ông H. được mọi người phát hiện bị thương nặng nên đã đưa đi bệnh viện cấp cứu với 2 vết thương trên người, trong đó có vết thương làm thủng phổi.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Chí Thông đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện Công an TP.Biên Hòa đang hoàn tất hồ sơ ban đầu để chuyển đối tượng cho Công an H.Trảng Bom tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Trần Danh

Tin xem nhiều