Báo Đồng Nai điện tử
En

22 đơn vị tham gia bình ổn giá hàng tết tại TP.Biên Hoà

06:12, 27/12/2022

(ĐN)- Ngày 27-12, đoàn công tác của Sở Công thương đã về khảo sát, kiểm tra công tác triển khai chương trình bình ổn giá, dự trữ hàng Tết tại TP.Biên Hòa. Tham gia đoàn còn có đại diện HĐND tỉnh. 

(ĐN)- Ngày 27-12, đoàn công tác của Sở Công thương đã về khảo sát, kiểm tra công tác triển khai chương trình bình ổn giá, dự trữ hàng Tết tại TP.Biên Hòa. Tham gia đoàn còn có đại diện HĐND tỉnh. 

Các gian trưng bày hàng hóa Tết tại Big C Đồng Nai được triển khai từ sớm để phục vụ người dân mua sắm. (Ảnh: Hải Hà)
Các gian trưng bày hàng hóa Tết tại Big C Đồng Nai được triển khai từ sớm để phục vụ người dân mua sắm. (Ảnh: Hải Hà)

Đoàn đã làm việc với Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa và khảo sát các siêu thị, trung tâm thương mại Big C Đồng Nai và Lotte Mart Đồng Nai. 

Theo Phòng Kinh tế TP.Biên Hòa, tính đến nay trên địa bàn thành phố có 22 đơn vị đăng ký cam kết tham gia bình ổn giá không vay vốn, tập trung vào các mặt hàng thiết yếu với tổng vốn dự trữ hàng hóa đạt hơn 3,2 tỷ đồng.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, đại diện các đơn vị này chia sẻ đã chủ động triển khai kế hoạch dự trữ hàng hóa, bình ổn giá đối với một số mặt hàng thiết yếu cho dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Nhìn chung năm nay, sức mua chịu nhiều tác động bởi tình hình kinh tế, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu hơn, dự báo sức mua sẽ tăng cao vào những ngày giáp Tết…

Trong những ngày tới, Sở Công thương sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương trong tỉnh để nắm bắt tình hình về sức mua, lượng hàng hóa Tết tại địa phương. Qua đó, đánh giá lượng hàng dự trữ, chủ động phương án chuẩn bị nguồn hàng, kênh phân phối hàng hóa thiết yếu, bình ổn giá cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới…

Hải Hà

Tin xem nhiều