Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh ngày 29-11-2022

07:11, 29/11/2022

* Sáng 29-11, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân H.Nhơn Trạch tổ chức hội thảo về đánh giá kết quả trồng thí điểm giống khoai mì kháng bệnh khảm lá (giống HN1) tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An với sự tham dự của 50 hội viên nông dân 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

* Sáng 29-11, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp tỉnh đã phối hợp với Hội Nông dân H.Nhơn Trạch tổ chức hội thảo về đánh giá kết quả trồng thí điểm giống khoai mì kháng bệnh khảm lá (giống HN1) tại ấp Vũng Gấm, xã Phước An với sự tham dự của 50 hội viên nông dân 2 huyện Nhơn Trạch và Long Thành. Mô hình được thực hiện vào tháng 6-2022 tại hộ ông Nguyễn Văn Thanh trên diện tích 0,2ha. Qua đánh giá sau 5 tháng trồng thử nghiệm, hiệu quả bước đầu cho thấy giống HN1 có khả năng kháng bệnh khảm lá đạt tỷ lệ cao. Dự kiến sẽ thu hoạch vào tháng 4-2023.

Đại diện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh báo cáo kết quả tại Hội thảo
Đại diện Trung tâm dịch vụ nông nghiệp tỉnh báo cáo kết quả tại Hội thảo

Xuân Mai

* Hội Khuyến học H.Thống Nhất cho biết, năm 2022, tổng nguồn quỹ vận động khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đạt hơn 8,3 tỷ đồng (chưa tính nguồn quỹ nuôi heo đất). Từ nguồn vận động này, các cấp hội khuyến học đã tổ chức khen thưởng cho hàng ngàn lượt học sinh với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng; hỗ trợ cho 120 giáo viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 60 triệu đồng; trao hơn 2 ngàn suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, trị giá hơn 1,3 tỷ đồng... Cũng trong năm 2022, qua bình xét đánh giá, toàn huyện có hơn 37 ngàn hộ gia đình được công nhận gia đình học tập, đạt 94,55%; 27 dòng họ được công nhận dòng họ học tập.

Chủ tịch Hội khuyến học huyện Thống Nhất Nguyễn Viết Bo trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 18, năm học 2021-2022
Chủ tịch Hội khuyến học huyện Thống Nhất Nguyễn Viết Bo trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 18, năm học 2021-2022

Nhật Quang

Tin xem nhiều