Báo Đồng Nai điện tử
En

Phú Hòa phấn đấu đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đầu tiên của H.Định Quán

12:10, 20/10/2022

(ĐN) - Ngày 20-10, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế về xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Hòa, H.Định Quán.

(ĐN) - Ngày 20-10, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn cùng đoàn công tác đã có chuyến khảo sát thực tế về xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Phú Hòa, H.Định Quán.

Nông dân xã Phú Hòa giới thiệu sản phẩm rượu bưởi tự chế biến với Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn
Nông dân xã Phú Hòa giới thiệu sản phẩm rượu bưởi tự chế biến với Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn

Phú Hòa là xã miền núi thuần nông, có xuất phát điểm khó khăn nhưng lại là địa phương dẫn đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2022, xã Phú Hòa đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu trở thành xã đầu tiên của H.Định Quán đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Địa phương tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp qua việc chuyển đổi cây trồng; ứng dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhờ đó năm 2022, giá trị sản xuất bình quân trên 1ha đạt trên 185 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã đạt gần 76,5 triệu đồng/người/năm.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đánh giá, là một trong 2 xã khó khăn nhất của H.Định Quán, Phú Hòa đã có sự thay đổi lớn. Huyện cũng tập trung đầu tư cho xã nên làng quê nông thôn bình yên, an ninh trật tự được đảm bảo, đường sá, nhà cửa khang trang, sạch đẹp, nhiều mô hình sản xuất tốt. Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện nên nghiên cứu tìm ra những yếu tố thúc đẩy Phú Hòa tiến nhanh trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu để rút ra bài học trong chỉ đạo tốt hơn.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thăm khu dân cư kiểu mẫu tại xã Phú Hòa
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thăm khu dân cư kiểu mẫu tại xã Phú Hòa

Theo đồng chí Hồ Thanh Sơn, kết quả đạt được là khá tốt, tuy nhiên địa phương còn có thể phát triển hơn nữa. Nông thôn mới kiểu mẫu không thuần túy là thu nhập cao mà phải làm sao để người dân sống ở đây phải bình yên, an lành, hạnh phúc. Theo đó, nông thôn mới kiểu mẫu phải duy trì được các mục tiêu: thu nhập của người dân nông thôn đạt mức cao qua việc nâng cao năng suất, chất lượng, chuỗi liên kết bền vững; vấn đề an ninh trật tự được đảm bảo; tạo sân chơi cho người dân mọi lứa tuổi…

Bình Nguyên

Tin xem nhiều