Báo Đồng Nai điện tử
En

Trao quyết định công nhận chức danh Bí thư Tỉnh đoàn khóa IX

02:09, 15/09/2022

(ĐN) - Sáng 15-9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ.  Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

(ĐN) - Sáng 15-9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức hội nghị công bố quyết định công tác cán bộ.  Các đồng chí: Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đào Văn Phước, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự.

Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 2 từ trái qua) và các đại biểu đại diện Trung ương Đoàn, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên
Đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh (thứ 2 từ trái qua) và các đại biểu đại diện Trung ương Đoàn, các ban Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy chúc mừng Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Minh Kiên

Thừa ủy quyền của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Nhất Linh, Ủy viên Ban chấp hành, Phó ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đoàn công nhận chức danh Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Nai khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2022 đối với đồng chí Nguyễn Minh Kiên vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh đoàn tại hội nghị Ban chấp hành Tỉnh đoàn không thường kỳ diễn ra vào ngày 30-8 vừa qua.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường chúc mừng cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Kiên, chúc mừng tập thể Ban Thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn. Đồng chí Quản Minh Cường đề nghị đồng chí Nguyễn Minh Kiên ở cương vị mới cần tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức; trau dồi lý luận, kiến thức chuyên môn, nhất là chuyên môn về công tác thanh niên; phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Minh Kiên thể hiện quyết tâm cùng với tập thể Ban thường vụ, Ban chấp hành Tỉnh đoàn lãnh đạo triển khai có hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh, nhất là nhiệm vụ tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCSHCM tỉnh Đồng Nai lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Đồng chí cũng bày tỏ mong muốn Trung ương Đoàn, Tỉnh ủy tiếp tục quan tâm đến các hoạt động của tuổi trẻ Đồng Nai trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nga Sơn


Tin xem nhiều