Báo Đồng Nai điện tử
En

Tài xế tử vong, kẹt cứng trong cabin sau tai nạn giao thông

01:09, 09/09/2022

(ĐN)- Rạng sáng 9-9, trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải, khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong ca bin.

(ĐN)- Rạng sáng 9-9, trên quốc lộ 1 (đoạn qua TP.Long Khánh) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe tải, khiến 1 tài xế tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong ca bin.

Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đưa thi thể tài xế bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông ra ngoài  (TP.Long Khánh). Ảnh: CTV
Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đưa thi thể tài xế bị mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông ra ngoài (TP.Long Khánh). Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ ngày 9-9, tài xế Võ Út (40 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc) điều khiển xe ô tô tải biển số 60H-022.74 lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng H.Xuân Lộc - TP.Long Khánh. Khi đi đến khu vực nút giao quốc lộ 1 - Hùng Vương (P.Xuân Trung, TP.Long Khánh) thì va chạm mạnh với xe tải biển số 60C-417.95 do tài xế Huỳnh Văn Thiện (44 tuổi, ngụ H.Xuân Lộc) trên đường quốc lộ 1 (hướng ngược lại) đang rẽ vào đường Hùng Vương.

Hậu quả của vụ va chạm là 2 đầu xe tải bị biến dạng, tài xế Võ Út tử vong ngay tại hiện trường và mắc kẹt trong cabin, còn tài xế Huỳnh Văn Thiện bị thương được đưa đi cấp cứu (hiện chưa rõ tình trạng).

Nhận tin báo về tình huống trên, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Long Khánh (Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh) đã cử 10 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường đưa thi thể nạn nhân bị mắc kẹt ra ngoài. Do cú va chạm mạnh nên thi thể tài xế Út bị kẹt chặt trong ghế lái, lực lượng cứu nạn đã dùng các loại thiết bị chuyên dụng để tháo các chi tiết trong cabin mới đưa được thi thể tài xế Út ra ngoài.

​​​​​​​​​​​Minh Thành

Tin xem nhiều