Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhu cầu mua sắm tăng 30-50% trong 4 ngày nghỉ lễ

05:09, 04/09/2022

(ĐN)- Đại diện nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, chợ hạng I trên địa bàn tỉnh cho biết, lượng khách và doanh thu đến tham quan mua sắm trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua tăng cao từ 30-50% so với dịp cuối tuần bình thường. Lượng khách tăng cao đột biến vào khoảng 2 ngày cuối của đợt nghỉ lễ, khi nhiều người trở về các thành phố lớn sau khi đi về quê, du lịch…

(ĐN)- Đại diện nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, chợ hạng I trên địa bàn tỉnh cho biết, lượng khách và doanh thu đến tham quan mua sắm trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua tăng cao từ 30-50% so với dịp cuối tuần bình thường. Lượng khách tăng cao đột biến vào khoảng 2 ngày cuối của đợt nghỉ lễ, khi nhiều người trở về các thành phố lớn sau khi đi về quê, du lịch…

Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa vào dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Hải Quân
Người tiêu dùng chọn mua thực phẩm tại một siêu thị ở TP.Biên Hòa vào dịp nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Hải Quân

Phó giám đốc Co.opmart Biên Hòa Phạm Phước Lộc cho biết, thống kê sơ bộ trong 4 ngày nghỉ lễ vừa qua, lượng khách và doanh thu của siêu thị trong dịp lễ tăng cao khoảng 50% so với dịp cuối tuần bình thường. Dịp này, siêu thị triển khai nhiều hoạt động, chương trình ưu đãi, khuyến mãi lớn, nhất là đối với các sản phẩm hàng Việt.

Theo Đại diện Lotte Mart Đồng Nai, dịp này siêu thị triển khai nhiều hoạt động kích cầu, khuyến mãi lớn. Lượng khách đến tham quan, mua sắm tại siêu thị trong những ngày nghỉ lễ tăng khoảng 30% so với dịp cuối tuần bình thường.

Tương tự, đại diện Big C Đồng Nai Lê Văn Hồng cho biết, lượng khách đến mua sắm tại siêu thị trong dịp nghỉ lễ tăng cao gấp rưỡi so với ngày thường.

Trưởng ban quản lý chợ Biên Hòa Võ Văn Phi chia sẻ, tình hình mua sắm, giá cả các loại mặt hàng tại chợ trong dịp nghỉ lễ vừa qua khá ổn định, sức mua tăng hơn, nhất là vào 2 ngày cuối tuần của dịp nghỉ lễ.

Hải Quân

Tin xem nhiều
Liên kết hữu ích