Báo Đồng Nai điện tử
En

8 tháng, Đồng Nai thu hút FDI đạt hơn 656 triệu USD

11:09, 03/09/2022

(ĐN)- Theo Sở KH-ĐT, Đồng Nai thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng của năm 2022 đạt hơn 656 triệu USD, bằng hơn 68% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 đạt gần 964 triệu USD). Trong đó, cấp mới 28 dự án với tổng vốn đăng ký trên 343 triệu USD và 57 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 313 triệu USD.

(ĐN)- Theo Sở KH-ĐT, Đồng Nai thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 8 tháng của năm 2022 đạt hơn 656 triệu USD, bằng hơn 68% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 đạt gần 964 triệu USD). Trong đó, cấp mới 28 dự án với tổng vốn đăng ký trên 343 triệu USD và 57 dự án tăng vốn với tổng vốn bổ sung hơn 313 triệu USD.

Sản xuất nến xuất khẩu tại Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam ở Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hương Giang
Sản xuất nến xuất khẩu tại Công ty TNHH Quốc tế Fleming Việt Nam ở Khu công nghiệp Amata (TP.Biên Hòa). Ảnh: Hương Giang

Theo kế hoạch năm 2022, Đồng Nai sẽ thu hút vốn FDI khoảng 1 tỷ USD gồm 700 triệu USD vào các khu công nghiệp và 300 triệu USD ở ngoài khu công nghiệp.

Lũy kế đến nay, Đồng Nai thu hút vốn FDI được khoảng 33 tỷ USD với hơn 1,5 ngàn dự án trên các lĩnh vực, nhưng đa số các dự án đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp.

Có 3 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu trong đầu tư vào Đồng Nai là: Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Riêng nguồn vốn của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan đầu tư vào Đồng Nai đã chiếm gần 55% trong tổng vốn FDI.

Hương Giang

Tin xem nhiều